Lễ rước nước hội Đền Vua Mai

(Baonghean.vn) - Ngày 03/03 (ngày 13 tháng Giêng năm Ất Mùi), Lễ hội Đền Vua Mai chính thức khai hội. Hoạt động mở đầu cho lễ hội kéo dài suốt 3 ngày từ ngày 03/03 - 05/3 này là Lễ rước nước và Lễ Khai quang do nhân dân thị trấn Nam Đàn tổ chức.
Lễ Rước nước là một nghi lễ tâm linh, có từ ngàn xưa, xuất phát từ tập quán sản xuất nông nghiệp của người dân huyện Nam Đàn, mang ý niệm khơi trong, gạn đục, tẩy trần trước khi bước vào Lễ hội tưởng nhớ, tri ân Vị vua, người anh hùng dân tộc Mai Hắc Đế - người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường. Vì nhiều lý do, Lễ rước nước đã không được tổ chức một thời gian dài và đến Lễ hội Đền Vua Mai năm nay mới được khôi phục lại.
Người dân trong trang phục truyền thống chuẩn bị đi rước nước ở thượng nguồn sông Lam
Người dân trong trang phục truyền thống chuẩn bị đi rước nước ở thượng nguồn sông Lam
Những thanh niên khỏe mạnh được giao nhiệm vụ khiên kiệu
Những thanh niên khỏe mạnh được giao nhiệm vụ khiêng kiệu
7 giờ 30 phút, Đoàn nghi lễ tham gia Lễ rước nước bao gồm lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, Hội người Cao tuổi và đông đảo nhân dân thị trấn Nam Đàn đã có mặt tại Đền Vua Mai ở thị trấn Nam Đàn, thực hiện nghi lễ dâng hương. Từ ngôi đền thiêng này, Đoàn rước nước mang theo nhiều tế khí, trống chiêng bộ hành ra bến Sa Nam rồi lên thuyền rồng ngược dòng lên đến thượng nguồn - điểm giao giữa huyện Nam Đàn và huyện Thanh Chương.
Đoàn rước nước xuất phát ra bến sông
Đoàn rước nước xuất phát ra bến sông
Gạn đục, khơi trong giữa lòng sông, hai vị chủ lễ thực hiện nghi lễ múc nước dưới lòng sông bằng gáo dừa tre, đổ đầy vào chum sành mang theo. Lễ thành chum sành đầy nước được đưa lên kiệu. Lúc này, thuyền rồng quay lại xuôi dòng về bến.
Người dân ngồi trên những chiếc thuyền để xem lễ rước nước
Người dân ngồi trên những chiếc thuyền để xem lễ rước nước
Thuyền rồng ngược dòng lên thượng nguồn
Thuyền rồng ngược dòng lên thượng nguồn
Thực hiện nghi lễ múc nước trên sông xanh
Thực hiện nghi lễ múc nước trên sông Lam
Đại diện Người cao tuổi thị trấn và lãnh đạo Thị trấn - đồng chủ lễ thực hiện nghi lễ
Đại diện Người cao tuổi thị trấn và lãnh đạo Thị trấn - đồng chủ lễ thực hiện nghi lễ
10 giờ sáng, đoàn rước nước đã về đến Đền Vua Mai. Tại đây, nghi lễ dâng nước lên Vua Mai được tiến hành. Hai vị chủ lễ cùng dâng chum nước lên Thượng điện, kính cẩn thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn Vua Mai, cầu mong quê hương mưa thuận gió hòa, ngày càng phát triển. Nước được dâng lên Vua Mai sẽ được sử dụng cho việc thau rửa tế khí, tế vật trong suốt 3 ngày Lễ hội Vua Mai.
Đưa chum nước sạch đầy lên kiệu
Đưa chum nước sạch lên kiệu
Đoàn rước nước về tới Đền Vua Mai
Đoàn rước nước về tới Đền Vua Mai
Đánh cờ người  trong Lễ hội
Đánh cờ người trong Lễ hội
Chuẩn bị hội trại
Chuẩn bị hội trại
Lễ rước nước  diễn ra trang nghiêm, thành kính mở đầu cho 3 ngày Lễ hội thiêng liêng, vui tươi.
Chiều nay, Ban tổ chức Lễ hội Đền Vua Mai tổ chức Lễ Yết cáo tại Lăng Vua Mai, Đền thờ Vua Mai, Khu mộ thân mẫu Vua Mai và đền thờ thân mẫu Vua Mai; cùng với đó là tiến hành các hoạt động văn hóa, thể thao như tổ chức hội trại, hội vật, khai mạc giải bóng chuyền nam, tổ chức cờ thẻ, chọi gà và các trò chơi dân gia tại Lăng Vua Mai, xã Vân Diên.
Tối nay (3/3), Ban Tổ chức Lễ hội tiến hành lễ thả đèn hoa đăng tưởng niệm công đức Vua Mai và các tướng lĩnh; khai mạc Hội diễn văn nghệ quần chúng của các xã, thị trấn.
Video clip lễ rước nước tại lễ hội Vua Mai:
Cảnh Nam - Thành Chung

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.