Libya: Giao tranh ác liệt tại Tripoli, hơn 150 người thương vong

Bộ Y tế Libya cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng và gần 130 người bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra tại thủ đô Tripoli ngày 26-5 giữa các lực lượng trung thành với Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA), được Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ, với các tay súng đối địch.

Người phát ngôn Bộ Y tế Anwar Frajallah (An-oa Phra-gia-la) đưa ra con số thương vong trên song không cho biết có dân thường trong đó hay không. Tuy nhiên, theo số liệu do một quan chức an ninh GNA, ông Hashem Bishr (Ha-sem Bi-sơ) cung cấp, có 23 binh sĩ trung thành với GNA thiệt mạng và hơn 29 người bị thương.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Ở phía Nam thủ đô, một nhóm vũ trang trung thành với GNA đã chiếm giữ nhà tù Al-Hadhba, nơi giam giữ hơn 30 cựu quan chức cấp cao dưới thời nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi (Mô-a-mơ Ca-đa-phi), trong đó có cựu Thủ tướng Baghdadi al-Mahmudi (Bát-đa-đi An Ma-mu-đi) và cựu Giám đốc tình báo Abdullah Senussi (Áp-đu-la Xê-nu-xi). Những người này đều bị kết án tử hình năm 2015. Cuối ngày 26-5, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Nội vụ GNA ra tuyên bố chung cho biết toàn bộ tù nhân đã được trao cho nhà chức trách GNA trong tình trạng khỏe mạnh.

Cùng ngày, tại các khu vực Abu Slim, Al-Hadhba và Salaheddin ở phía Nam thủ đô, giao tranh cũng bùng phát. Đại sứ Anh tại Tripoli, Peter Millett (Pi-tơ Mi-lét) cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng pháo kích. Nhiều nhân chứng cho biết có cả xe tăng được huy động trong cuộc giao tranh này.

Đặc phái viên LHQ về Libya Martin Kobler (Ma-tin Cô-blê) kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, đồng thời khẳng định: "Không thể đạt được các mục đích chính trị thông qua bạo lực. Cần hành động có lý trí, vì lợi ích của đất nước và bảo vệ dân thường". Ông Kobler lên án "hành động của các tay súng đang đe dọa an ninh" trước thềm tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 27-5 tại Libya. Đến chiều 26/5, giao tranh đã giảm bớt, song vẫn có nhiều tiếng súng ở một số khu vực trong thủ đô.

Tripoli đang bị tàn phá bởi một cuộc tranh giành quyền lực giữa hàng chục nhóm vũ trang khác nhau, kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Kadhafi năm 2011. GNA được thành lập từ tháng 12-2015 và bắt đầu hoạt động tại Tripoli từ tháng 3-2016. Tuy nhiên, đến nay GNA vẫn chật vật trong việc xác lập quyền lãnh đạo đất nước.

Theo qdnd.vn

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân