Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 'Tết Sum vầy' cho công nhân lao động ngành Nông nghiệp và PTNT

(Baonghean.vn) - Chiều 2/2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Tết Sum vầy- Kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Xí nghiệp Chế biến- Dịch vụ chè Anh Sơn thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, cán bộ công đoàn các ban, ngành, đơn vị và người lao động Xí nghiệp Chế biến - Dịch vụ chè Anh Sơn.

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao quà cho 50 đoàn viên, công nhân, lao động Xí nghiệp Chế biến - Dịch vụ chè Anh Sơn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Dịp này, công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An cũng đã trao 10 suất quà cho 10 công nhân, lao động.

 
 Nguyễn Kỳ Sơn trào quà cho CNLĐ Xí nghiệp chè
Đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn trào quà cho CNLĐ Xí nghiệp chè. Ảnh: Thanh Tùng

Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" tại 2 đơn vị là Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An và Xí nghiệp Chế biến - Dịch vụ chè Anh Sơn thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.

Dự kiến, dịp này LĐLĐ tỉnh Nghệ An sẽ trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 200 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ngành Nông nghiệp và PTNT.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, chương trình đã được tổ chức gọn nhẹ, chỉ trao quà cho 50 đoàn viên, công nhân lao động Xí nghiệp Chế biến - Dịch vụ chè Anh Sơn và trao 30 suất quà cho công nhân lao động Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An.

ĐC phú văn lĩnh chủ tịch CĐ ngành nông nghiệp và PTNT trao quà
Đồng chí Phú Văn Lĩnh - Chủ tịch Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT trao quà cho CNLĐ. Ảnh: Thanh Tùng
Còn lại 120 suất quà LĐLĐ tỉnh giao cho Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT trực tiếp trao tận tay người lao động.
 Mặc dù được tổ chức gọn nhẹ, nhưng Chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” 2021  là chương trình rất ý nghĩa, thiết thực, nhằm chia sẻ những khó khăn của công nhân, lao động, để “Tất cả công nhân lao động đều có Tết và đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm”.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.