#liên kết vùng

14 kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Liên kết đưa Thanh - Nghệ - Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Liên kết đưa Thanh - Nghệ - Tĩnh trở thành trung tâm phát triển công nghiệp của vùng và cả nước

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sáng 10/12, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển, xây dựng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo trên cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh, kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ mới chỉ là phép cộng cơ học của các địa phương, chưa mang tính tổng thể dấu ấn của toàn vùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển vùng và từng địa phương trong vùng.
Nghệ An đón đoàn khảo sát du lịch vùng Bắc Trung Bộ

Nghệ An đón đoàn khảo sát du lịch vùng Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Từ ngày 22 đến ngày 28/9, đoàn công tác Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ: Phải liên kết mới mạnh

Du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ: Phải liên kết mới mạnh

(Baonghean) - Hội thảo khoa học phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ lần đầu tiên được tổ chức tại Nghệ An đã khép lại với thành công là những gợi mở sát thực cho một định hướng phát triển du lịch vùng. Nơi đã làm du lịch thành công, nơi mới đi những bước chập chững trên con đường phát triển ngành công nghiệp không khói đều có được ít nhiều kinh nghiệm từ hội thảo ý nghĩa này. Và một tư duy đã được thống nhất đó là phải liên kết mới mạnh.
Liên kết du lịch Trung Bộ: Phát triển xứng tầm với đẳng cấp tài nguyên

Liên kết du lịch Trung Bộ: Phát triển xứng tầm với đẳng cấp tài nguyên

(Baonghean.vn) - Hơn 400 đại biểu dự Hội thảo khoa học liên kết phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ đã được nghe 4 ý kiến tham luận bàn về lý do, mục tiêu và giải pháp phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng. Đặc biệt, còn có ý kiến chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch của các đại biểu đến từ nước ngoài. 
Nghệ An tổ chức Hội thảo phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ

Nghệ An tổ chức Hội thảo phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/2, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, diễn ra Hội thảo phát triển du lịch vùng Bắc - Nam Trung Bộ nhằm giới thiệu lợi thế và vai trò của các địa phương, tìm ra giải pháp liên kết và thúc đẩy du lịch vùng phát triển. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV là nhà tài trợ chính của sự kiện. 
Nghệ An rộng mở "đón" các sáng kiến phát triển du lịch

Nghệ An rộng mở "đón" các sáng kiến phát triển du lịch

(Baonghean.vn) – Với trên 400 đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực Bắc – Nam Trung Bộ; các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo hàng đầu về du lịch cũng như một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam … , Hội thảo khoa học phát triển du lịch vùng Bắc – Nam Trung bộ sẽ có những tham luận, phân tích quý giá, xây dựng nên “cẩm nang” du lịch liên kết vùng.