(Baonghean.vn) - Ukraine từ cách đây hơn hai năm đã bắt đầu những tuyên bố bài Nga, thân phương Tây và bằng các phát ngôn như: “Đế quốc Nga”, “Chúng ta là kẻ thù của Nga”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, Ukraine không phải là thuộc địa của Liên Xô, mà nước này từng là một phần “cốt lõi” của Liên Xô.
(Baonghean.vn) - Các nhà phân tích ngoại giao cho rằng, phương Tây suốt 2 năm qua cố gắng cáo buộc Nga tiến hành một cuộc đấu tranh mang tính chất “đế quốc” nhằm chống một thuộc địa cũ. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, Ukraine từng là một phần “cốt lõi” của Liên Xô.
(Baonghean.vn) - Quân đội Nga được đánh giá mạnh thứ hai thế giới. Việc hiện đại hóa quân đội đã trở thành một công cụ quan trọng trong chính sách của Tổng thống Putin. Điều đáng nói, bên cạnh đội quân chủ lực đó, ông chủ Điện Kremlin còn nắm trong tay những “đội quân bóng tối” khác.
(Baonghean.vn) - Trong thế giới toàn cầu hóa, Mỹ và Nga có mối quan tâm đối với kết quả bầu cử của nhau là điều hoàn toàn tự nhiên. Mỹ không ít lần cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Vậy ở chiều ngược lại, Mỹ đã bao giờ can thiệp vào các cuộc bầu cử của Nga hay chưa?
(Baonghean.vn) - Theo RT, Cố vấn Chỉ huy Lực lượng Không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Yury Ignat, cho biết trong ngày 15/1 rằng Ukraine sẽ rất khó khăn trong việc duy trì máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây, cùng với máy bay do Liên Xô và Nga sản xuất.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký “án tử hình” cho Ukraine bằng chiến lược đẩy nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này gia nhập NATO, cựu sĩ quan tình báo Lầu Năm Góc Rebecca Koffler bày tỏ quan điểm này trong một bài viết đăng trên tờ Newsweek.
(Baonghean.vn) - Nhà ngoại giao cấp cao tại Vienna (Áo) đã khẳng định, không thể loại bỏ hay ngó lơ Moskva và Nga sẽ tiếp tục là một chủ thể toàn cầu quan trọng.
Vào cuối Chiến tranh Lạnh, Liên Xô bắt đầu nghĩ đến việc phát triển một loại xe tăng được trang bị tia laser có thể làm mù hệ thống dẫn đường của tên lửa hoặc phương tiện của đối phương.
Nga đang tích cực củng cố vị thế của mình ở châu Phi, thành công của nước này là hệ quả từ chính những sai lầm của các nước phương Tây, bản tin của kênh truyền hình Thụy Sĩ SRF nhận định.
(Baonghean.vn) - Trên tờ The National Interest, chuyên gia Shushanik Minasyan cho rằng, có điều bất ngờ đối với phương Tây, đó là Nga đã tìm thấy đối tác ở Biển Đen.
(Baonghean.vn) - Thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô và Mỹ luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột diễn ra. Các bên đều tin rằng Thế chiến III sẽ là cuộc chiến hạt nhân hủy diệt lẫn nhau. Tuy nhiên, vào năm 1979, Liên Xô đã lên kế hoạch, với mục đích tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu chỉ trong vòng một tuần, tránh nguy cơ bùng phát chiến tranh hạt nhân toàn diện.
Cuộc gặp Nga - Mỹ về ổn định chiến lược đã kết thúc tại Geneva, như đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Văn phòng Liên hợp quốc địa phương thông báo với Sputnik.
(Baonghean.vn) - Titan là một kim loại đắt tiền, khó sản xuất và gia công, nhưng có trọng lượng nhẹ, mạnh mẽ, chống ăn mòn (kể cả trong nước biển), có tính chất phi từ tính và không bị nhiễm từ, nhiệt độ nóng chảy của kim loại này tương đối cao, trên 1.650 °C. Nhờ những đặc tính này, titan được dùng trong công nghiệp máy bay và tên lửa, trong ngành đóng tàu.
(Baonghean.vn) - Tháng 12/1991, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) chính thức tan rã, trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong dòng chảy lịch sử thế giới. Đã có nhiều phân tích, bình luận xoay quanh sự kiện được đánh giá là “thảm kịch địa chính trị lớn nhất thế kỷ XX”. Tròn 30 năm kể từ thời điểm Liên Xô sụp đổ, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi cùng PGS. TS Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an về chủ đề này.
Trong vấn đề Ukraine, chính sách của Mỹ đã đẩy Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau dù Moscow và Bắc Kinh vốn không đồng thuận và có lợi ích đối nghịch.
(Baonghean.vn) - Trong bài viết đăng trên 19Fortyfive, chuyên gia Ted Carpenter từ Viện nghiên cứu Cato đã đánh giá nhân tố nào ngăn cản sự hội nhập hoàn toàn của phương Tây với Nga.
(Baonghean.vn)-Ngày 7/12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Mỹ lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có ý định đi vào lịch sử bằng cách khôi phục Liên bang Xô Viết.