Liệu Trọng Hoàng có san bằng kỷ lục của 2 vị tiền bối?

(Baonghean.vn) - Tính đến thời điểm này, cựu thủ môn Võ Văn Hạnh và cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương đang đồng sở hữu kỷ lục về số lần giành chức vô địch V.League trong màu áo 3 đội bóng khác nhau.
Ở vòng đấu thứ 3 của nhóm A giai đoạn 2 V.League 2020, Viettel đã đánh bại B.Bình Dương để chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Với phong độ như hiện tại, cơ hội giành được chức vô địch của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng là vô cùng lớn. Nếu điều đó xảy ra, Hoàng "bò" sẽ có lần thứ 4 được nâng cao chiếc Cúp vô địch tại đấu trường V.League.
Nguyễn Trọng Hoàng sẽ cùng Viettel giành ngôi vương tại V.League 2020? Ảnh: VPF
Nguyễn Trọng Hoàng sẽ cùng Viettel giành ngôi vương tại V.League 2020? Ảnh: VPF

Trong quá khứ, cầu thủ người Nghệ An từng giành được ngôi vương tại V.League 2011, V.League 2014 và V.League 2015 trong màu áo SLNA và B.Bình Dương (2 lần liên tiếp). Như vậy, chỉ cần Viettel vô địch V.League 2020, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ được "ngồi chung mâm" với 2 vị tiền bối là cựu thủ môn Võ Văn Hạnh và cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương.

Hồi còn thi đấu, cựu thủ môn Võ Văn Hạnh đã lập nên kỷ lục với 4 chức vô địch V.League trong màu SLNA (2001), HAGL (2003, 2004) và SHB Đà Nẵng (2009). Thậm chí, cựu thủ môn người Phú Yên còn được giới mộ điệu đặt cho biệt danh là "vua Midas" của bóng đá Việt Nam, vì thi đấu cho đội bóng nào cũng đều giành được những danh hiệu cao quý.
Thủ môn Võ Văn Hạnh có 4 chức vô địch V.League trong màu áo của 3 đội bóng. Ảnh: Báo Phú Yên
Thủ môn Võ Văn Hạnh có 4 chức vô địch V.League trong màu áo của 3 đội bóng. Ảnh: Báo Phú Yên

Phải tới V.League 2012, kỷ lục của Võ Văn Hạnh mới có người đồng sở hữu. Chủ nhân mang vinh dự đó không ai khác, chính là cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương. Chức vô địch V.League 2012 của SHB Đà Nẵng, giúp cá nhân cầu thủ sinh năm 1980 có lần thứ 4 giành ngôi vương tại đấu trường này, 3 lần trước là trong màu áo Cảng Sài Gòn (2002) và Gạch Đồng Tâm Long An (2005, 2006).

Có một chi tiết rất đáng chú ý là ở thời điểm hiện tại, chưa có cầu thủ nào vô địch V.League nhiều lần hơn con số 4. Điều đó cũng đồng nghĩa, Nguyễn Trọng Hoàng cũng đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục vô địch V.League nhiều nhất của những Võ Văn Hạnh, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Quyết và Moses Oloya.
Hẳn, những người hâm mộ Viettel và Hoàng "bò" đang hy vọng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ không rơi vào cảnh "cầm vàng lại để vàng rơi". Cú đúp kỷ lục đang vẫy gọi Nguyễn Trọng Hoàng./.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.