Pháp luật

Lĩnh án vì trộm trâu của chú họ từ 13 năm trước

Hoàng Tuấn 19/06/2024 21:37

Bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”, Lỳ Nhìa Chùa đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan chức năng truy nã từ 13 năm trước.

Ngày 19/6/2024, TAND huyện Kỳ Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lỳ Nhìa Chùa (SN 1984), trú tại bản Tham Hốc, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn về tội “Trộm cắp tài sản”.

bi-cao-ly-nhia-chua-1-(1).jpg
Bị cáo Lỳ Nhìa Chùa. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 03/9/2011, Lỳ Nhìa Chùa đi bộ từ nhà đến trang trại chăn nuôi trâu, bò của chú họ là ông Lỳ Chìa Xa tại bản Tham Hốc, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (cách nhà Chùa khoảng 1,5km). Khi đến nơi, Chùa sử dụng một sợi dây thừng buộc vào 1 con trâu cái khoảng 10 năm tuổi rồi dắt trâu ra khỏi chuồng và đưa đến bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn bán với số tiền 13 triệu đồng, số tiền này Chùa đã tiêu xài cá nhân hết.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản thì con trâu có giá trị 17 triệu đồng. Sau khi bị khởi tố, Lỳ Nhìa Chùa đã đưa vợ, con bỏ trốn sang Lào làm ăn, sinh sống. Ngày 4/4/2024, đối tượng này bị bắt giữ khi về thăm gia đình.

Tại phiên tòa, bị cáo Lỳ Nhìa Chùa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên Lỳ Nhìa Chùa mức án 13 tháng tù.

Lĩnh án vì trộm trâu của chú họ từ 13 năm trước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO