Lộ diện nhà vô địch?

(Baonghean) - Trở về sau chuyến du đấu mùa Hè không thành công (3 trận thắng, 1 hòa và 2 thua), tuy nhiên, khi được hỏi về cơ hội trong mùa giải này, HLV Pellegrini vẫn tự tin tuyên bố Man City sẽ có chức vô địch. Nhiều người cho rằng vị chiến lược gia người Chile đã quá tự tin, nhưng không hẳn vậy, sau 4 vòng đấu đã qua, trong khi những đối thủ đang gặp vô số khó khăn thì Man City lại có 12 điểm tuyệt đối.

Đối thủ chính suy yếu…
Trước khi mùa giải mới bắt đầu, nhiều người vẫn tin rằng Chelsea của Jose Mourinho mới là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch vào cuối mùa giải năm nay. Điều này hoàn toàn có lý, bởi cho đến cuối mùa giải năm ngoái, Chelsea vẫn hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại của Giải ngoại hạng, ngay cả đội xếp về nhì Man City cũng đã ít hơn tới 8 điểm. Thế nhưng ở mùa giải này, nhà đương kim vô địch đã cho thấy sự bất ổn chưa từng có dưới thời Mourinho. Vẫn có trong tay những hảo thủ làm nên chức vô địch ở mùa giải mới, lại được bổ sung những cái tên đã khẳng định được “thương hiệu” trong làng túc cầu, thế nhưng tất cả vòng đấu đã qua đều chỉ mang tới sự thất vọng tràn trề dành cho người hâm mộ.
Sergio Aguero ghi bàn trong vòng vây của 4 hậu vệ Chelsea.	Ảnh: Internet
Sergio Aguero ghi bàn trong vòng vây của 4 hậu vệ Chelsea. Ảnh: Internet
Hình ảnh một Chelsea mạnh mẽ, hiệu quả trên hàng công, chắc chắn nơi hàng thủ và sự sáng tạo không có giới hạn ở tuyến tiền vệ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một hàng phòng ngự già nua, dễ bị các đối thủ “qua mặt” trong những pha tranh chấp hoặc đua tốc độ. Để chứng minh cho điều này, có thể kể đến trong thất bại 0-3 trước chính đối thủ Man City ở vòng 2. Hàng hậu vệ trứ danh với những cái tên John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanovic đã bị Sergio Aguero, Rahem Sterling trẻ trung “làm khổ” đến mức phải vỡ vụn và hậu quả thì ai cũng đã biết. Hay trong trận đấu thứ 100 của “Người đặc biệt” cùng Chelsea ở Giải Ngoại hạng, mặc dù các học trò của ông đã làm tất cả để biến kỷ niệm đáng nhớ này thành một món quà thật ý nghĩa. Thế nhưng, ngay trên sân nhà Stamford Bridge, trong trận derby với đối thủ Crystal Palace, hàng thủ một lần nữa lại khiến “Người đặc biệt” đau lòng. Trong khi đó, triết lý của chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại đặc biệt chú trọng tới hàng phòng ngự, và một khi những người bảo vệ phía trước cầu môn không làm tròn nhiệm vụ của mình, cộng việc hàng công “không biết” ghi bàn, tiền vệ chẳng thể tạo nên sức ép trước đối thủ, việc bảo vệ chức vô địch dường như là quá tầm tay của Mourinho?
Và sự hoàn hảo của Man City
Dù không sốt sắng như nhiều đội bóng khác ở Fremier League trên thị trường chuyển nhượng, nhưng với sự giàu có của các ông chủ đến từ Arab, Man City vẫn kịp đưa về một số cái tên đình đám. Trong số đó có ngôi sao Rahem Sterling của Liverpool và trong vòng 24 giờ tới sẽ là Kevin De Bruyn – tiền vệ thuộc biên chế của VfL Wolfsbur. Vốn dĩ đã là ứng cử viên nặng ký với một đội được đánh giá là có chiều sâu nhất Giải Ngoại hạng, lại có sự bổ sung chất lượng, HLV Pellegrini và các học trò đã chứng tỏ được mình chỉ sau 4 vòng đấu đầu tiên.
Mặc dù Giải Ngoại hạng vẫn còn tới 34 vòng đấu nữa nên mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Nhưng không vì thế mà người hâm mộ khó nhận ra bóng dáng nhà vô địch. Bởi hình ảnh của nửa xanh thành Manchester mùa này đã hoàn toàn khác. Đó là sự chắc chắn trong phòng ngự, mà minh chứng rõ ràng nhất đó là trong khi tất cả các đối thủ đã bị thủng lưới thì thủ môn Joe Hart lại chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Để có được điều này, công đầu phải nhắc tới là cặp trung vệ Vincent Kompany - Eliaquim Mangala – những người đảm nhiệm vai trò chốt chặn cuối cùng đã thể hiện được sự ổn định, mạnh mẽ hiếm thấy. Và trong khi đã có được chắc chắn nơi hàng thủ, những người ở tuyến trên như Yaya Toure, Fernandinho vẫn cho thấy được sự mạnh mẽ của mình. Cùng đó là nguồn cảm hứng vô tận mang tên David Silva dành cho hàng tiền đạo, không khó hiểu cho việc Man City sở hữu tới 10 bàn thắng sau 4 vòng đấu, trong đó có 3 bàn ghi vào lưới đối thủ Chelsea.
Vẫn biết giải Ngoại hạng không chỉ là cuộc đua tranh của 2 đội bóng giàu có Chelsea và Man City, mà vẫn còn đó những đối thủ nặng ký như Man Utd, Arsenal hay những kẻ ngáng đường như Liverpool, Tottenham… Nhưng công bằng nhận xét, hầu hết người hâm mộ cho rằng, ít nhất ở mùa giải này, cuộc đua tranh vẫn chỉ là chuyện nội bộ của 2 đội về nhất, nhì mùa giải năm ngoái. Và mặc dù cuộc chiến ở Fremier League, nhưng với những gì đang có và đã thể hiện, những người yêu bóng đá ở Giải ngoại hạng chắc đã hình dung được chân dung nhà vô địch vào cuối mùa, và đó là Manchester City.
Cảnh Nam

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.