Lời biện minh của ‘đạo chích’ cuỗm nửa tỷ của hàng xóm rồi gửi vào ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Rạng sáng, Hoàng đột nhập vào nhà hàng xóm trộm vàng, tiền với tổng trị giá hơn 520 triệu đồng. Sau đó, Hoàng lấy tiền trả nợ, tiêu xài và gửi vào tài khoản ngân hàng.

“Đạo chích” ngay sát vách

27 tuổi, nhưng đây là lần thứ 2 Phạm Huy Hoàng, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa hầu tòa. Trước khi trở thành “đạo chích” Hoàng từng bị xử phạt 15 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến tháng 2/2021 Hoàng chấp hành xong hình phạt tù và trở về địa phương cùng vợ con.

Là bố của 3 đứa con nên những tưởng sau vấp ngã, Hoàng sẽ biết sửa đổi, trở thành trụ cột gia đình để lo cho vợ và con. Thế nhưng, Hoàng lại tiếp tục vấp ngã, rồi dính vào ma túy. Đáng nói, lần này gã còn trộm tài sản của gia đình hàng xóm ngay sát vách.

Bị cáo Phạm Huy Hoàng lĩnh án 8 năm tù vì trộm cắp tài sản. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Phạm Huy Hoàng lĩnh án 8 năm tù vì trộm cắp tài sản. Ảnh: Trần Vũ

Liên quan đến vụ án, khoảng 2h sáng ngày 29/8/2022 Hoàng đi bộ từ nhà nghỉ về nhà mình thì thấy cửa nhà khóa. Lúc này, Hoàng liền trèo lên cây lộc vừng trước nhà để vào nhà từ tầng 2. Nhìn sang nhà hàng xóm, Hoàng thấy cửa sổ không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Nghĩ là làm, Hoàng bước từ cục nóng điều hòa tầng 2 nhà mình sang biển quảng cáo nhà hàng xóm rồi đột nhập vào trong. Phát hiện căn nhà mà hàng xóm làm nơi bán thuốc tây không có ai Hoàng đi bộ xuống tầng 1.

Sau khi lục lọi lấy 6 triệu đồng trong túi xách, Hoàng tiếp tục quan sát, phát hiện ở chân cầu thang có chiếc ngăn kéo. Đến kiểm tra, Hoàng đã lấy đi 364 triệu đồng được cuộn tròn bên trong con gấu nhựa. Riêng 9 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền và 14 miếng vàng thì được để trong các hộp tròn. Hoàng bỏ toàn bộ tài sản vào túi rồi tẩu thoát ra ngoài bằng đường cũ.

Sau khi về lại nhà nghỉ, Hoàng tính toán phương án sử dụng số tài sản đã trộm được. Tên trộm đã trả nợ cho một số người, lấy tiêu xài cá nhân. Với số tiền mặt còn lại khoảng 235 triệu, Hoàng nộp vào các tài khoản ngân hàng mang tên mình. Riêng về số vàng, Hoàng đem về cất giấu trong nhà.

Lại nói về nạn nhân, sau khi phát hiện tài sản trong nhà bị mất, chị Nguyễn Thị Thanh Th. (SN 1977) đã trình báo lên công an. Đến ngày 5/9/2022 nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật Phạm Huy Hoàng đến công an đầu thú, thành khẩn thừa nhận hành vi trộm cắp.

Lời biện minh của “hai ngón”

Ngày diễn ra phiên tòa xét xử Phạm Huy Hoàng về tội Trộm cắp tài sản, có khá đông người thân, bạn bè của bị cáo đến tham dự tòa. Về phía bị hại, chị Th. xin xét xử vắng mặt.

Trước toà, bị cáo Hoàng cho rằng hành vi trộm cắp của mình là bộc phát, sau khi từ nhà nghỉ trở về thấy vợ đã khóa cửa, không có chìa khóa nên bị cáo phải trèo cây để vào nhà mình. Thấy nhà hàng xóm không khóa cửa sổ nên lòng tham trỗi dậy, dẫn đến hành vi phạm tội.

Khi được vị chủ tọa xét hỏi vì sao có nhà riêng, sống cùng vợ con lại đi thuê phòng nghỉ để rồi trở về lúc 2 giờ sáng thì Hoàng trình bày “do hôm đó bị cáo giận vợ nên đã bỏ ra ngoài thuê nhà nghỉ. Đến gần sáng do đã hết giận nên về nhà…”.

Bị cáo thừa nhận biết hàng xóm làm nghề bán thuốc tây, buổi tối thường không ở lại. Hàng ngày, mối quan hệ giữa hai gia đình bình thường. Hoàng tỏ ra hối hận và xấu hổ vì đã trộm tài sản hàng xóm.

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình hoàn trả lại toàn bộ tiền, vàng cho bị hại. Chị Th. không đến tham dự tòa nhưng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Trong đơn, bị hại trình bày dù đã nhận lại đủ tài sản, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, Hoàng vẫn còn nợ chị một lời xin lỗi, nội dung đơn của bị hại được chủ tọa công bố tại tòa.

Lúc này, Hoàng cúi đầu gửi lời xin lỗi tới bị hại. Đồng thời bị cáo mong chị Th. tha thứ cho sai lầm của mình để có cơ hội được trở về làm lại cuộc đời, nuôi vợ con.

Tang vật vụ án. Ảnh tư liệu

Tang vật vụ án. Ảnh tư liệu

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo nhận thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật, nhưng vì tư lợi nên đã cố ý phạm tội. Hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, xem thường quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, do đó cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả cho bị hại, gia đình có công với cách mạng, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, từng cứu người đuối nước…

Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Huy Hoàng 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Vì lòng tham, Hoàng không những phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội mà còn sống trong day dứt vì khiến người thân phải xấu hổ, khó xử với xóm giềng…

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).