London lần đầu tiên có Thị trưởng là người Hồi giáo

Ông Khan trở thành Thị trưởng London với 57% số phiếu bầu, vượt xa đối thủ của đảng Bảo thủ Zac Goldsmith với 43,2% phiếu ủng hộ.

Với 57% số phiếu ủng hộ, ông Sadiq Khan, nghị sĩ Công Đảng đối lập đã trở thành người Hồi giáo đầu tiên đảm nhận chức Thị trường thành phố London, thay thế ông Boris Johnson, sắp mãn nhiệm. Đây được xem là thắng lợi lớn nhất của Công Đảng trong đợt bầu cử ngày 5/5.

london (anh) lan dau tien co thi truong la nguoi hoi giao hinh 0
Tân Thị trưởng London Sadiq Khan là con của một gia đình di cư từ Pakistan. (Ảnh: PA)

Theo Ủy ban bầu cử thành phố, ông Khan đã trở thành Thị trưởng thủ đô London với 57% số phiếu bầu, vượt lên hẳn so với đối thủ của đảng Bảo thủ Zac Goldsmith với 43,2% phiếu ủng hộ.

Phát biểu sau khi đắc cử, ông Khan cam kết sẽ trở thành thị trưởng của “tất cả người dân London”. Ông nói: “Tôi có một tham vọng cháy bỏng cho thủ đô London- một tham vọng mà đã định hướng tôi trở thành thị trưởng của thành phố. Tôi mong muốn mọi người dân London sẽ có cơ hội như cơ hội mà thành phố đã trao cho tôi và gia đình tôi. Đó là cơ hội không chỉ là sự tồn tại mà là cơ hội để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các bạn, cho gia đình các bạn”.

Sinh ra tại London, ông Sadiq Khan là con của một gia đình di cư từ Pakistan. Ông học luật và từng là giảng viên đại học, luật sư nhân quyền kiêm nghị sĩ Quốc hội của Công Đảng.

London, một trung tâm tài chính thế giới, có 1/8 dân số là người Hồi giáo. Dù là lần đầu tiên London có một thị trưởng là người Hồi giáo, song ông Khan không phải là người Hồi giáo đầu tiên nắm giữ một cương vị lớn tại châu Âu.

Thành phố Rotterdam của Hà Lan từng có một thị trưởng người Hồi giáo từ năm 2009. Bộ trưởng Kinh doanh Anh hiện nay cũng là một người Hồi giáo, đó là nghị sĩ đảng Bảo thủ Sajid Javid./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.