Lớp học đặc biệt trên nẻo đường phục thiện

(Baonghean) - Khu sản xuất Nghi Quang, Nghi Lộc (Trại giam số 3), những ngày này tất bật hơn thường lệ, với những đợt thăm gặp, hỏi han, và dường như cũng nhiều tiếng cười hơn thường ngày.

 

Chỉ còn vài ngày nữa, 75 phạm nhân thuộc Trại giam số 3 (tập trung tại Nghi Quang), sẽ được đón nhận quyết định đặc xá mà Chủ tịch nước vừa ký. Nhưng trước khi trở về, những phạm nhân được đặc xá đều phải trải qua một lớp học đặc biệt -lớp học tái hòa nhập cộng đồng, dành riêng cho những đối tượng đã bị cách ly khỏi xã hội đang trên nẻo đường phục thiện, để khi trở về họ không bị bỡ ngỡ trước những đổi thay nhanh chóng bên ngoài.

 

Chúng tôi ghé thăm lớp học tái hoà nhập cộng đồng đang được tổ chức tại hội trường Khu sản xuất Nghi Quang, khi các học viên đang chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng về Luật an toàn giao thông, do các giám thị trại giam đứng lớp. Cảm giác ái ngại của chúng tôi về lớp học của những tên tội phạm đã tan biến, thay vào đó là sự cảm nhận của một lớp học đúng nghĩa, với sự trao đổi thẳng thắn giữa giảng viên và học viên.


 

     
Lớp học tái hòa nhập cộng đồng tại Khu sản xuất Nghi Quang -
                                               Trại giam số 3

Đây là năm thứ 2, các lớp học tái hòa nhập cộng đồng được triển khai một cách đại trà, cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù tại các trại giam. Trước đó, cũng vào dịp đặc xá 2/9/2009, tại đây, một lớp học tái hoà nhập cộng đồng đã được thí điểm tổ chức (cả nước có 4 mô hình thí điểm), thực hiện theo công văn số 2538/V26 (P6) ngày 22/6/2009 của Cục trưởng V26. Năm nay, thực hiện Công văn hướng dẫn số 76/HD-C81 (C86) ngày 13/1/2011 của Tổng cục VIII - Bộ Công an, về việc tổ chức giảng dạy, học tập chương trình giáo dục công dân cho phạm nhân, Trại giam số 3 đã tổ chức lớp tái hòa nhập cộng đồng tại Khu sản xuất Nghi Quang.

 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Quốc Tuấn - Giám thị khu sản xuất Nghi Quang, Trại giam số 3, Chủ nhiệm lớp tái hòa nhập cộng đồng, cho biết: Trước đây, mỗi khi vào trại và ra trại, các phạm nhân cũng được bổ túc những kiến thức cần thiết về nội quy trại giam, những quy chế, quy định, cũng như kiến thức cơ bản về xã hội. Sau khi lớp học tập trung được triển khai, đã giúp trang bị những kiến thức một cách đầy đủ hơn cho các phạm nhân về những đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những thành tựu trên các mặt kinh tế, xã hội trong những năm qua. Trong lớp học này, phạm nhân sẽ được học các nội dung về: quyền lợi và nghĩa vụ của người chấp hành xong hình phạt tù; giáo dục kỹ năng sống; tác hại của các tệ nạn xã hội; luật giao thông đường bộ, đường sắt; luật cư trú; quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân gia đình. Sau khi kết thúc mỗi bài học, phạm nhân sẽ làm bài thu hoạch để các giám thị đánh giá kết quả học tập. Đây thực sự là những nội dung cần thiết, giúp cho các phạm nhân trước khi quay trở lại với cộng đồng không bị bỡ ng, bởi có những phạm nhân đã ở trong tù trên 10 năm.
 

Lớp học đặc biệt trên nẻo đường phục thiện ảnh 2
                   
                           Các phạm nhân sau buổi lao động trở về


Ghi nhận tại lớp học này, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các phạm nhân đều rất háo hức và chú tâm lắng nghe, ngoài những bài giảng được xây dựng theo giáo án cụ thể còn là những lời căn dặn tận tình của các giám thị cho mỗi phạm nhân, để mong rằng khi trở về họ sẽ không lặp lại những lỗi lầm mà bản thân đã từng gây ra trong quá khứ.

 

Phạm nhân Lô Xuân Đại (SN 1961, trú tại xóm 6, TT Kim Sơn, Quế Phong), vào tù năm 2000 với tội danh buôn bán ma túy, đã chịu án được 11 năm, 3 tháng 22 ngày, trải qua 5 lần giảm án với tổng cộng 6 năm, được nhận quyết định đặc xá đợt 2/9/2011, phấn khởi cho biết:“Được tham gia lớp học tái hoà nhập cộng đồng, giúp tôi cũng như các phạm nhân khác có được những kiến thức vững vàng, khỏi bị bỡ ngỡ khi trở về hoà nhập với cộng đồng. Đặc biệt, với những kiến thức về pháp luật đã được trang bị, sẽ giúp tôi tránh được những sai lầm trong cuộc sống, mà chú tâm làm ăn”. Trong cảm giác lâng lâng, vui sướng vì sắp được trở về với gia đình, anh Đại còn khoe: "Cũng may là trong thời gian chấp hành án tù, đã nhận được sự quan tâm của các giám thị, sự động viên của vợ con, để tôi an tâm cải tạo tốt. Đặc biệt là hai đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi, mà khi bố vào tù chỉ mới 12 và 10 tuổi, nay đứa con trai đầu cũng đã tốt nghiệp Đại học Thương Mại, đã trở thành nguồn động viên to lớn để mình chăm lo cải tạo mong sớm có ngày trở về".

 

Cũng như giống như phạm nhân Lô Xuân Đại, phạm nhân Huỳnh Quang Thắng (SN 1985, trú tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn) vào tù 16/8/2010 với tội danh cố ý gây thương tích, phải chịu mức án 24 tháng tù. Trong thời gian chấp hành hình phạt tù nhờ cải tạo tốt nên Thắng đã được xét đặc xá dịp này, được tham gia lớp học tái hòa nhập cộng đồng và ra tù trước thời hạn 11 tháng 15 ngày. Thắng bảo: "đây là sai lầm lớn nhất trong đời mà em mắc phải, bởi khi đó suy nghĩ của mình còn bồng bột, chưa lường trước được những hậu quả của sự việc. Bây giờ thì em chỉ mong đến ngày đặc xá để được trở về với bố mẹ, để tiếp tục với công việc tại xưởng mộc của gia đình, đặc biệt là với tổ ấm nhỏ bé, với một đứa con trai kháu khỉnh vừa ra đời trước khi em bước chân vào trại giam".

 

Rời lớp học tái hòa nhập cộng đồng, chúng tôi chúc cho những phạm nhân được đặc xá lần này khi trở về và hòa nhập cộng đồng không dẫm phải vết xe đổ trong quá khứ, để làm lại cuộc đời. Lớp học này chắc chắn giúp họ vững vàng, tự tin khi trở về với cộng đồng, dù, đây là lớp học mà không ai trong họ mong muốn./.

Bài, ảnh: Đặng Nguyễn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.