Lớp học vùng năm Nam có 100% học sinh đỗ đại học

(Baonghean.vn) - Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, lớp 12 C1, trường THPT Nam Đàn 2 ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn có 100% học sinh đỗ đại học.

Theo cô Phạm Thị Thu Hà - giáo viên chủ nhiệm,  lớp 12C1 có 40 học sinh (18 nam, 22 nữ). Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, điểm xét tuyển theo khối, lớp có 34 em đạt trên 20 điểm, 9 em đạt trên 24, trong đó, nhiều em đạt trên 9 điểm/môn.

5 em có điểm số cao nhất lớp là: Nguyễn Thị Quỳnh Hương (Nam Kim), Lê Thành Long, Trần Thị Hoài, Phạm Viết Quân, Võ Thị Thùy Linh (Khánh Sơn).

Tập thể lớp 12 C1 trường THPT Nam Đàn  2. Ảnh: Lê Tố
Tập thể lớp 12C1 trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Lê Tố

Cho đến thời điểm hiện tại, cả 40 học sinh của lớp 12C1 đã đỗ đại học. Nhiều em trong số đó đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường Đại học top đầu như Ngoại thương Hà Nội, Bách Khoa Hà Nội, Y dược Thái Bình, Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Phòng không Không quân, Học viện Hậu cần, Học viện Ngân hàng...

Một lớp học năng động, đoàn kết  và tình cảm. Ảnh: Lê Tố
Một lớp học năng động, đoàn kết và tình cảm. Ảnh: Lê Tố

Trong lớp có nhiều em là những học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu như em Nguyễn Thị Quỳnh Hương ở xã Nam Kim, Võ Thị Thùy Linh ở xã Khánh Sơn... Hương là con đầu trong gia đình có 3 chị em, bố mất sớm, 4 mẹ con tần tảo nuôi nhau. Từ lớp 1 đến lớp 12, nữ sinh này luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Trong kỳ thi vừa qua, điểm xét tuyển khối A1 của Hương là 25,3 điểm (cao nhất lớp, thứ 13 của tỉnh), trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương.

Em Nguyễn Thị Quỳnh Hương - tấm gương học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Lê Tố
Em Nguyễn Thị Quỳnh Hương  - tấm gương học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Lê Tố

Được biết, lớp 12C1 đã 3 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lớp xuất sắc, đã có 14 thành viên đạt học sinh giỏi tỉnh. Ngoài thành tích về học tập, lớp 12C1 còn mạnh về phong trào văn nghệ, thể thao…, từng giành giải Nhất hội thi Rung chuông vàng, giải Nhì hội thi văn nghệ, giải Nhất Hội khỏe Phù Đổng của trường.

Cô Phạm Thị Thu Hà cho biết thêm, lớp 12C1 là một tập thể năng động, tình cảm và đoàn kết. So với những lớp khác, khóa khác trong trường, thì lớp 12C1 năm nay đặc biệt hơn là 100% học sinh đỗ đại học, tỷ lệ học sinh đỗ vào trường tốp đầu nhiều hơn các năm./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.