Lửa rừng lan rộng, Diễn Châu lên phương án di dời dân

Quang An - Văn Trường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đám cháy tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu đã lên phương án di dời người và tài sản nếu đám cháy lan xuống các hộ dân.
Cháy rừng tại Diễn Lộc, Diễn Châu. Clip: Quang An
Vụ cháy rừng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu kéo dài từ 4 giờ sáng  27/6 đến 17 giờ chiều cùng ngày vẫn chưa thể khống chế được.
a
Lửa bốc cháy dữ dội vào lúc 16 giờ chiều 27/6 tại rừng thông xã Diễn Lợi. Ảnh: Quang An
Theo ghi nhận của P.V, đám cháy bùng lên dữ dội, nhất tại khu vực xóm 6, xã Diễn Lợi, cộng với gió to đã cuốn lửa lên cao cả chục mét, mặc dù lực lượng đã tập trung cắt đường băng cản lửa, tuy nhiên, vẫn không thể ngăn cản được đám cháy quá lớn.
Đến 17 giờ chiều nay, đám cháy đã lây lan sang xã Diễn Phú và có nguy cơ thổi ngược lại về phía xã Sơn Thành - nơi xảy ra vụ cháy ngày 26/6.
Hàng trăm chiến sỹ thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã được điều động để hỗ trợ dập đám cháy. Ảnh: Quang An
Hàng trăm chiến sỹ thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đã được điều động để hỗ trợ dập đám cháy. Ảnh: Quang An

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo huyện Diễn Châu, chính quyền địa phương xã Diễn Lợi và các xã lân cận huy động tổng lực người và phương tiện, thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ" để dập tắt đám cháy nhanh nhất có thể.

Trong chiều nay, lực lượng của các xã lân cận như Diễn Thọ, Diễn An, Diễn Lộc... đã sang hỗ trợ dập lửa tại xã Diễn Lợi.  Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 cũng đã huy động hàng trăm chiến sỹ cùng với với lực lượng tại chỗ gồm công an, quân đội, hạt kiểm lâm, Đồn Biên phòng Diễn Thành… vẫn đang tích cực dập lửa.
a
Các lực lượng tập trung dập lửa cứu rừng. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Lợi cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, chúng tôi đã lên phương án di dời các hộ dân nằm cạnh bìa rừng. Trong đó tập trung tại các xóm 3, 4 , 5 ,6  với khoảng 250 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm và đã thông báo cho họ chuẩn bị sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng đang dồn toàn lực để khống chế đám cháy trước khi trời tối".

Đám cháy bốc khói đen phía sau nhà dân tại xã Diễn Lợi. Ảnh: Văn Trường
Đám cháy bốc khói đen phía sau nhà dân tại xã Diễn Lợi. Ảnh: Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.