Lửng lơ “mạng nhện” dây điện, cáp viễn thông trên đường phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hiện trên nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Vinh dây điện, dây cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt; nhiều dây cáp treo trên cột gây quá tải ... vừa mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Mạng nhện dây cáp trên đường Lê Viết Thuật, TP. Vinh. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Hiện nay, trên toàn thành phố Vinh mới có khoảng 20 tuyến đường được thực hiện chỉnh trang, bó cáp, thực trạng chung mạng lưới cáp viễn thông vẫn khá lộn xộn. Trong ảnh: "mạng nhện" dây cáp trên đường Lê Viết Thuật - TP. Vinh. Ảnh: Đinh Nguyệt
dây điện,cáp viễn thông mắc chằng chịt như mạng nhện trên đường Phượng Hoàng, P Trung Đô, ảnh Đinh Nguyệt.
Dây điện, cáp viễn thông mắc chằng chịt ngang dọc, chạy sát nhà dân trên đường Phượng Hoàng, phường Trung Đô. Trên dây cáp không có biển tên để phân biệt của nhà mạng nào. Ảnh: Đinh Nguyệt
đường Nguyễn Lương Bằng dây cáp điện chằng chịt, ảnh Đinh Nguyệt.
Trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quán Bàu, dây cáp điện sà, võng, lùng nhùng ngay trước cổng nhiều nhà dân. Ảnh: Đinh Nguyệt
Thậm chí ở một số đường như: Phong Định Cảng, Lê Viết Thuật …còn có tình trạng dây cáp đứt thõng, sà xuống đường; không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Đinh Nguyệt
Thậm chí trên đường Phong Định Cảng còn có tình trạng dây cáp đứt thõng, sà xuống đường; không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Đinh Nguyệt 

Cáp viễn thông thừa để bừa bãi ngay chân cột điện đường Nguyễn Sỹ sách, ảnh ĐinhNguyệt.
Cáp viễn thông thừa không được thu hồi, để bừa bãi ngay chân cột điện trên đường Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Đinh Nguyệt
 
Dây cáp viễn thông dăng  mắc
Dây cáp viễn thông giăng mắc "khó hiểu", cáp cắt dở treo cột điện không được xử lý. Ảnh chụp tại ngã tư đường Nguyễn Sỹ Sách giao cắt với Đại lộ Lê Nin. Ảnh: Đinh Nguyệt
 
rên nhiều tuyến đường, các cột điện “cõng” khá nhiều loại dây điện, cáp viễn thông, dây cáp thừa và các hộp số; trở nên quá tải, bị xiêu vẹo nhưng chưa được sửa  chữa kịp thời; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Trên nhiều tuyến đường, các cột điện “cõng” khá nhiều loại dây điện, cáp viễn thông, dây cáp thừa và các hộp số trở nên quá tải, bị xiêu vẹo nhưng chưa được sửa chữa kịp thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: Đinh Nguyệt
Cột điện tại số 247, đường Lê Duẩn (khối 13, phường Trung Đô) bị gãy sau bão số 10, năm 2017, đã được thay thế cột mới nhưng cột điện cũ vẫn chưa được tháo dỡ và hệ thống dây điện, dây viễn thông đang bị võng xuống.Ảnh:Đinh Nguyệt
Cột điện tại số 247, đường Lê Duẩn (khối 13, phường Trung Đô) bị gãy sau bão số 10, năm 2017, đã được thay thế cột mới nhưng cột điện cũ vẫn chưa được tháo dỡ và hệ thống dây điện, dây viễn thông đang bị võng xuống rất nguy hiểm, gây mất an toàn và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Ảnh: Đinh Nguyệt

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.