'Ma làng 2' không ăn theo phần một

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần cho biết, đứa con tinh thần mới của ông vẫn giữ bối cảnh và nhân vật như phần một nhưng phản ánh những vấn đề mới, gần gũi hơn với cuộc sống hiện tại.
 Trung Hiếu thay Hồng Sơn đóng ‘Ma làng 2’
Nguyễn Hữu Phần tâm sự, ông không định làm phim Ma làng 2, cũng không muốn đặt tên phim như vậy, nhằm tránh nghi vấn "ăn theo thành công của phần một mà khán giả" có thể đặt ra. Ông dự định sản xuất một bộ phim mới, có câu chuyện khác với Ma làng, phản ánh những vấn đề của nông thôn, nông dân sau Đổi mới.
 
NSƯT Nguyễn Hữu Phần (giữa) vừa là đạo diễn vừa là tác giả kịch bản "Ma làng 2".
“Tuy nhiên chúng tôi lại muốn liên kết những sự kiện của nông thôn thời Đổi mới với thời kỳ bao cấp ngày trước để khán giả có thể nhận ra sự khác nhau đáng kể của hai giai đoạn lịch sử này. Chính vì vậy chúng tôi đã đặt câu chuyện mới vào phim Ma làng đã được người xem lưu giữ trong tâm trí. Làm như vậy bộ phim mới của chúng tôi sẽ có khả năng khái quát hơn, sẽ làm bật ra những thay đổi đáng kể trong đời sống nông thôn” - đạo diễn sinh năm 1947 giải thích.
Câu chuyện trong Ma làng đơn giản, tập trung phản ánh vấn đề cơ chế bao cấp lạc hậu, sự suy thoái đạo đức của tầng lớp cán bộ địa phương và các thủ đoạn loại bỏ những cán bộ, dân thường ngay thẳng để tập trung quyền lực, lợi ích cho cá nhân, dòng họ mình. Làng ma - Mười năm sau (Ma làng 2) bao quát những vấn đề rộng lớn hơn của nông thôn, nông dân trong thời kỳ đổi mới, đi sâu phân tích đời sống tâm lý xã hội của nông thôn với khát vọng làm giàu bằng mọi giá trong khi còn thiếu các điều kiện tri thức, cơ sở vật chất, trình độ nghề nghiệp…
Làng ma - Mười năm sau có số lượng nhân vật đông đảo với nhiều thành phần xã hội, từ người nông dân hiền lành, chân thật, yêu lao động, đến thanh niên nông thôn thoái hóa, từ các chủ doanh nghiệp địa phương, đến những người nông dân đang tập sự làm việc theo nếp sống công nghiệp, từ những kẻ buôn quan đến các nhà đầu tư chạy theo lợi nhuận. Phim có sự tham gia của hơn 70 nhân vật và được ghi hình tại 25 địa điểm. Bối cảnh chính vẫn là làng Lương Sơn, Hòa Bình như phần một nhưng có thêm nhiều thay đổi để phù hợp quá trình phát triển.
 
Trung Hiếu và Kim Oanh trong vai anh Dỏ và cô Ló. Ở phần 2,
số phận hai nhân vật này có nhiều bước ngoặt lớn.
Nguyễn Hữu Phần đã cất công thuyết phục những diễn viên từng tham gia Ma làng tiếp tục vào vai trong phần 2 phim. Nhận xét về vai của mình, Kim Oanh hào hứng: “Nhân vật Ló không còn nghèo khổ nữa, không còn phải đi ăn cắp, ăn trộm vặt như ngày xưa nữa, mà Ló đã có một cuộc sống khác, vẫn là cá tính của cô Ló, nhưng phát triển hơn khi cô ấy có cuộc sống đầy đủ”.
Hồng Sơn đột ngột qua đời khi Ma làng 2 chưa được thực hiện, bởi vậy vào vai Dỏ trong Ma làng 2 là diễn viên đa tài Trung Hiếu. Chàng diễn viên gốc Thái Bình cho biết anh rất tâm đắc khi vào vai Dỏ. Bản thân đạo diễn cũng dành cho anh nhiều lời ca ngợi bởi cách diễn ấn tượng, mới mẻ, không phải là cái bóng của đàn anh.
Ma làng 2 dài 33 tập sẽ được giới thiệu với khán giả truyền hình lúc 20h30 thứ năm, thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 6/12, trên kênh VTV1.
 Theo Vnexpress

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.