Công an Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn giả danh tổng đài viên để chiếm quyền kiểm soát sim, cuộc gọi của người dùng, sau đó đăng nhập vào tài khoản, chiếm đoạt tiền.
Ngày 4/6, trên trang thông tin Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo, phát hiện một thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản của người bán hàng online và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vừa và nhỏ.
Không chỉ tung chiêu giả là người gửi tiền để lừa chủ tài khoản cung cấp tên truy cập, mật khẩu ngân hàng điện tử, tội phạm thẻ còn có thể gửi tin nhắn thông qua đầu số của ngân hàng.
Thời điểm người dân nhập mã OTP của mình vào màn hình theo yêu cầu trên đường dẫn trang web giả mạo, đối tượng lừa đảo đã hoàn tất giao dịch gian lận, trong khi chủ tài khoản vẫn nghĩ rằng đang thực hiện giao dịch nhận tiền từ nước ngoài.