Mái ấm trường Vinh

(Baonghean) - Từ “mái ấm trường Vinh”, nhiều năm qua hàng nghìn sinh viên nghèo của tỉnh được hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần... Qua đó, tiếp thêm nghị lực rèn luyện, học tập cho các em trên giảng đường.

Ở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, mọi người đều biết đến Và Y Gầu là cô bé chăm ngoan, học giỏi. Nhà có 7 anh chị em, thuộc diện nghèo nhất bản. Chỉ mỗi mình Gầu học hết cấp 2 rồi vượt lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ ra trường huyện học cấp III. Để theo học được hết chương trình, gia đình Gầu phải  bán hết lúa gạo, làm  đủ mọi việc. 
Tân sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư (Trường ĐH Vinh) làm thủ tục nhập học.
Tân sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư (Trường ĐH Vinh) làm thủ tục nhập học.
Năm học vừa qua, Gầu giấu bố mẹ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Khi đạt điểm thi khá cao, có thể đậu đại học, Gầu đăng ký vào Khoa Nông - Lâm - Ngư Trường Đại học Vinh với mong muốn trở thành kỹ sư nông nghiệp, về giúp đỡ bản làng. Ngày Gầu nhận được giấy báo, cả bản Huồi Cọ đều bất ngờ. Nhiều người trong bản can ngăn.
Đang trong tâm trạng hoang mang thì em được Trường Đại học Vinh thông báo sẽ tài trợ toàn bộ học phí trong vòng 4 năm học ở trường, tổng trị giá học phí khoảng 30 triệu đồng. Nhận được tin, Gầu mừng đến phát khóc và nhanh chóng bắt xe đi nhập học. 
Cùng chung niềm vui với Gầu trong ngày nhập học của Khoa Nông - Lâm - Ngư hôm ấy còn có 20 tân sinh viên đến từ các làng bản xa xôi của các huyện Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Châu…
Đây là những sinh viên nghèo vừa được Trường Đại học Vinh nhận hỗ trợ toàn bộ học phí 4 năm theo học tại nhà trường với mức hỗ trợ trung bình 1 em khoảng 30 triệu đồng. Đây cũng là năm đầu tiên Trường Đại học Vinh thực hiện chính sách này, thông qua Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên của nhà trường.
Niềm vui của 21 tân sinh viên Khoa Nông - Lâm - Ngư cũng chính là cảm xúc của Đặng Thị Huyền Trang, cô bé mồ côi cả bố lẫn mẹ ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Từng phải âm thầm đưa giấy báo trúng tuyển đại học vào Trường Đại học Vinh đặt lên bàn thờ bố mẹ cách đây 2 tháng trước, giờ đây, với sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cộng đồng xã hội và của Trường Đại học Vinh, Trang đã trở thành tân sinh viên Khoa Luật, được một tập đoàn kinh tế lớn nhận hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt 4 năm học.
5 năm nay, Trường Đại học Vinh đã thành lập Câu lạc bộ “Mái ấm trường Vinh”. Đây là nơi để những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện chăm sóc, chia sẻ, động viên, giúp đỡ lẫn nhau.
 Với khẩu hiểu “Sống để dâng hiến và yêu thương”, hiện 39 thành viên của câu lạc bộ đã thực sự xem đây là mái nhà chung, nhiều sinh viên sau khi ra trường, có việc làm, có gia đình lại quay trở lại giúp đỡ nhưng em có hoàn cảnh khó khăn như mình ngày trước.  
 Anh Lê Kông Đức, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ (Trường Đại học Vinh)  cho biết: Không chỉ riêng năm nay mà nhiều năm trước Trường Đại học Vinh luôn dành ưu tiên cho sinh viên nghèo.
Hiện trường có 4 loại học bổng, ngoài học bổng khuyến khích học tập, học bổng đặc biệt (dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc), trường còn có học bổng chính sách và học bổng tài trợ để giúp đỡ những sinh viên nghèo.
Chính sự hỗ trợ tích cực, sự động viên kịp thời này đã trở thành động lực, tiếp thêm niềm tin để những sinh viên nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp giấc mơ giảng đường.
Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.