Mãi là niềm tin, niềm tự hào của quê hương

Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Những ngày của tháng 12 lịch sử, giàu ý nghĩa này, thật mừng vui và xúc động khi tại Thành phố Đỏ quê hương Bác diễn ra cuộc gặp mặt các tướng lĩnh quê hương Nghệ An lần thứ nhất, để tôn vinh, tri ân sâu sắc tới những vị tướng quê gốc Nghệ An và các vị tướng từng chiến đấu, công tác và nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, vốn đã xem nơi đây là quê hương mình, chia sớt cùng đất và người những kỷ niệm qua từng tháng năm không thể nào quên.

Sẽ không thể không nhắc về truyền thống quê hương, suy ngẫm về mảnh đất đầy gian khó đã tôi luyện nên bản lĩnh kiên cường và những khát vọng cao cả của bao thế hệ. Từ xa xưa, dải đất miền Trung, nay là địa bàn Nghệ An nói riêng, Quân khu 4 nói chung, được xem là phên dậu của các triều đại phong kiến, nơi khởi phát của các cuộc khởi nghĩa, các phong trào đấu tranh chính nghĩa của ông cha để dựng nước và giữ nước. Đây cũng là đất “địa linh nhân kiệt”, thời nào cũng sản sinh ra những bậc anh hùng, những danh nhân lớn; là nơi sinh ra nhiều lãnh tụ tiền bối của cách mạng Việt Nam, đặc biệt có Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Về thăm quê Bác.              Ảnh: Sỹ Minh

Suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, Nghệ An vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương lớn cho các chiến trường. Thời máu lửa ấy, quê hương bừng khí thế cách mạng gắn với những chiến công oanh liệt của những con người quả cảm, không tiếc thân mình vì độc lập tự do của dân tộc. Trong số những con người quả cảm, dám hy sinh, biết chiến đấu và chiến thắng ấy, có những vị tướng của chúng ta, những người mà nhắc đến tên tuổi, những chiến công, sự cống hiến, hy sinh của họ, chúng ta đều trân trọng dành niềm cảm phục.

Không ít người trong số các tướng lĩnh đã lớn lên bằng hạt lúa củ khoai mặn đắng nhọc nhằn, lớn lên trong những lầm than, cơ cực, chứng kiến nạn đói năm 1945, chứng kiến máu đổ trên quê hương này. Có người thời niên thiếu được học hành đã sớm thấu hiểu và xót xa cho những lầm than ấy,  có những người chịu mồ côi từ nhỏ, phải đi ở đợ, làm phu đồn điền và nuôi chí tham gia cách mạng bằng niềm tin mãnh liệt vào những đổi thay cho đất nước, quê hương. Họ đã ghi tên mình trong đoàn quân ra trận, ghi tên mình trong những trận đấu cảm tử, băng qua lửa đạn, vượt qua những đòn roi tra tấn của quân thù,  dũng cảm, mưu trí chỉ huy nhiều trận đánh và giành thắng lợi từ chuyển xoay tình thế “lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều”. Những chiến công ấy đã góp phần vào thắng lợi to lớn của toàn dân tộc ta cho ngày độc lập, thống nhất.

Thật tự hào biết bao, khi những máu xương, những chiến công hiển hách ấy đã tô thắm vẻ  bình yên cho quê hương này để hôm nay chúng ta có thể vui mừng thông báo về những đổi thay, những con số tăng trưởng trên nhiều phương diện của Nghệ An: Tỉnh đã có 1 thành phố, 2 thị xã và 17 huyện, trong đó Thành phố Vinh là đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả khu vực Bắc Trung bộ; tiến tới tỉnh đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập Thị xã Hoàng Mai vào năm 2013.  Nghệ An đã có 1 khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và 3 khu công nghiệp tập trung đã đi vào hoạt động; 6 khu công nghiệp đã được quy hoạch đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng; đã có 14 cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố, thị xã đã đầu tư, đang hoạt động. Có nhiều dự án đầu tư phát huy hiệu quả kinh tế cao, công nghệ hiện đại như Dự án chăn nuôi và chế biến sữa của Tập đoàn T.H, các nhà máy bia, bao bì, xi măng, mía đường, các dự án thủy điện,...

Tỉnh nhà cũng hội tụ đầy đủ điều kiện giao thương, có thể đẩy nhanh phát triển KT-XH với các tuyến đường bộ, cảng hàng không, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và các cửa khẩu. Tiêu biểu như hệ thống Cảng quốc tế Cửa Lò công suất 3 triệu tấn/năm, cảng nước sâu đang quy hoạch với công suất 20 triệu tấn/năm, Cảng vận tải Đông Hồi đang triển khai xây dựng có công suất 10 triệu tấn/năm. Sân bay Vinh với mức tăng trưởng gần 30%/năm, năm 2012 có gần 700.000 hành khách qua Cảng Hàng không Vinh. Đã mở tuyến bay Vinh-Hà Nội (ngày 2 chuyến), Vinh - T.P Hồ Chí Minh (ngày 6 chuyến); Vinh-Buôn Mê Thuột, Vinh - Đà Nẵng và sắp tới sẽ mở Vinh - Viên Chăn (Lào). Toàn tỉnh hiện có 4 cửa khẩu, trong đó Cửa khẩu Nậm Cắn là Cửa khẩu quốc tế, Cửa khẩu Thanh Thủy là Cửa khẩu quốc gia, sắp tới sẽ là cửa khẩu quốc tế và 2 cửa khẩu phụ là Thông Thụ (Quế Phong) và Cao Vều (Anh Sơn)... Hạ tầng giao thông đã và đang phát triển mạnh mẽ với tiền đề được mở ra từ 8 tuyến quốc lộ đi qua, hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn đã đáp ứng khá tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An hiện có 33 ngân hàng thương mại đứng chân trên địa bàn tỉnh, trong năm 2012 đã  huy động  được 41.500 tỷ đồng, tăng 27% (đứng thứ 4 toàn quốc). Có 33 trung tâm thương mại và siêu thị, thu hút 3.505.000 lượt khách hàng, đứng thứ 5 cả nước. Đứng chân trên địa bàn có 42 đại diện báo, là tỉnh phát triển thông tin truyền thông đứng thứ 4 toàn quốc với 131 máy điện thoại /100 dân; 21,5 máy internet/100 dân, là 1 trong 17 tỉnh đưa truyền hình lên Vinasat.

Được xem là trung tâm y tế của khu vực, Nghệ An hiện có 31 bệnh viện công lập, 8 bệnh viện tư nhân và 3 bệnh viện ngành. Giáo dục luôn giữ vững truyền thống, xứng đáng với tên gọi “đất học”. Trên địa bàn hiện có 5 trường đại học, 8 trường cao đẳng và nhiều trung tâm dạy nghề. Thành tích về giáo dục luôn đứng thứ 2 toàn quốc. Năm học vừa qua, Nghệ An có 21.000 em đậu đại học,  số thi đại học đạt 27-30 điểm có 83 em, học sinh giỏi quốc gia có 91 em. Lĩnh vực văn hóa, thể thao cũng có sự quan tâm đầu tư và có những bước tiến đáng kể.

Song song với đó, kinh tế đối ngoại phát triển giúp hình ảnh Nghệ An được nâng cao. Tỉnh có quan hệ ngoại giao với 21 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, kết nghĩa với 3 tỉnh của 3 quốc gia. Nhiều chương trình dự án hợp tác, đầu tư bằng nguồn vốn thu hút ODA, FDI, NGO đã đánh dấu những bước phát triển trong quan hệ và tạo dựng niềm tin với các tổ chức, các nước…

Bước vào năm 2012, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Nghệ An cũng đã đạt được những kết quả đáng mừng: giữ ổn định về kinh tế, xã hội, có mức tăng trưởng hợp lý, an sinh xã hội được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 ước đạt khoảng 6,63%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 ước đạt 20,28 triệu đồng, tăng 14,3% cùng kỳ.

UBND tỉnh đã xây dựng hệ thống giao ban điện tử, Cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và Trung tâm Một cửa Liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Xây dựng Đề án Nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để tăng cường thu hút đầu tư. Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, nhiều vụ án được xử lý nghiêm như vụ đất Quán Bàu, thanh tra đô thị Vinh, đất đai Thanh Chương, vi phạm lâm luật ở Đô Lương, Yên Thành... Bên cạnh đó, tỉnh đã chăm lo công tác đối ngoại, đặc biệt trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào 2012”, Nghệ An đã phối hợp với các tỉnh của Lào tổ chức nhiều hoạt động như đặt tên đường Hữu nghị Xiêng Khoảng - Nghệ An tại Thị xã Phôn Xa Vẳn; khởi công xây dựng Nhà Văn hoá tỉnh Xiêng Khoảng do Nghệ An hỗ trợ kinh phí xây lắp; tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Xiêng Khoảng tại Cửa Lò; đặt tên đường Nghệ An – Xiêng Khoảng tại TP Vinh; đón và làm việc với 20 đoàn của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương Lào, trong đó có 2 Đoàn do Phó Thủ tướng dẫn đầu và các Đoàn do các bộ trưởng dẫn đầu.

Nghệ An là thành viên tích cực trong Hiệp hội 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng chung đường 8 và đường 12. Từ ngày 25-27/12 tới, tỉnh sẽ chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 16 và Hội chợ thương mại quốc tế tại Thành phố Vinh.

Còn nhiều những thành tích của đơn vị, cá nhân đã và đang góp phần vào những đổi thay diện mạo quê hương chưa thể kể hết. Nhắc đến, để nhân niềm vui gặp mặt, thấy được những hy sinh vì đất nước, quê hương đã được đền đáp; để được đón nhận sự sẻ chia từ những con người tiêu biểu đã tự hào vì quê hương và cũng mang đến cho quê hương niềm tự hào; thế hệ hôm nay đang tiếp bước cha anh, cùng với cha anh nhân lên niềm tự hào ấy bằng những thành tích, đóng góp mới vào sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.
Cũng phải thẳng thắn để nhìn nhận rằng, những gì đạt được của hôm nay còn rất khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng tỉnh nhà. Và tin chắc rằng, cũng như bao nhiêu người Nghệ An khác, các vị tướng lĩnh có mặt hôm nay  trên quê hương Xô Viết anh hùng này, dù ở gần hay xa xôi, dù đang đương chức hay đã nghỉ hưu về với đời thường, đều rất quan tâm, hướng về mảnh đất này với những trở trăn, mong mỏi. Làm sao kinh tế - xã hội tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa để tỉnh nhà sớm bứt phá trở thành tỉnh khá trong cả nước? Làm sao để chỉ số thu hút đầu tư vào Nghệ An không còn bị ví với “cái eo thắt củ lạc” so với các tỉnh bạn?... Và cũng tin rằng, từ cuộc gặp gỡ này, bằng những trăn trở và tâm huyết, bằng tinh thần và trí tuệ, các vị tướng lĩnh lại tiếp tục cùng với lãnh đạo tỉnh và nhân dân Nghệ An tạo nên dũng khí mới để khắc phục khó khăn và tiến tới những thành công mới.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.