Malaysia có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục, Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bùng dịch

Theo Tuấn Trần (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giới chức Malaysia trong 24 giờ qua đã ghi nhận hơn 9.350 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát ở nước này.
Tờ Channel News Asia dẫn số liệu của Bộ Y tế Malaysia ngày 10/7 cho biết, giới chức Thủ đô Kuala Lumpur ghi nhận 1.398 ca dương tính Covid-19 mới và bang Selangor lân cận phát hiện thêm 4.277 người mắc bệnh.  

Bộ trưởng Y tế Malaysia, ông Noor Hisham Abdullah trong một thông cáo cùng ngày nói rằng, nước này cũng ghi nhận thêm 87 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 lên 6.067.

Malaysia có số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục, Hàn Quốc đối mặt nguy cơ bùng dịch ảnh 1
Nhân viên y tế Malaysia đi tuần tra tại Thủ đô Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters

Theo Channel News Asia, Malaysia đã phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba kể từ hôm 1/6. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay ở nước này có nhiều diễn biến phức tạp do sự hoành hành của biến thể Delta.

Hàn Quốc có nguy cơ bùng dịch

Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 1.378 ca nhiễm Covid-19 mới và hai ca tử vong trong ngày 10/7, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng do dịch lên 166.722 và 2.038.

Tờ Reuters nhận định, tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc hiện ít nghiêm trọng hơn so với nhiều quốc gia công nghiệp khác trên thế giới, khi tỷ lệ tử vong do Covid-19 chỉ ở mức 1,22% và tổng số ca diễn biến nặng hiện nay là 148 trường hợp. Nhưng tốc độ lây nhiễm hiện nay đã khiến các chuyên gia y tế Hàn Quốc phải đưa ra cảnh báo về số ca nhiễm mới theo ngày có thể sẽ tăng gấp đôi trong khoảng thời gian nửa cuối tháng Bảy.

Ở một diễn biến khác, thông cáo do KDCA công bố cùng ngày cho thấy, đã có 30% trong tổng số 52 triệu người dân Hàn Quốc được nhận ít nhất một mũi tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, trong khi tỷ lệ người dân tiêm đủ hai mũi là khoảng 11%. Hiện giới chức nước này đã đặt mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng bằng việc tiêm ít nhất một mũi vắc-xin cho 70% người dân trước thời điểm tháng 11/2021.

Singapore lần đầu không ghi nhận ca cộng đồng từ tháng 4

Tờ Strait Times dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Singapore cho biết, toàn bộ 6 ca được ghi nhận trong ngày 10/7 đều là người nhập cảnh, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 tại đảo quốc này lên 62.684. Trong đó, 3 người được phát hiện mắc bệnh ngay khi nhập cảnh, các trường hợp còn lại dương tính với Covid-19 trong thời gian cách ly.

Ở một diễn biến khác, Bộ Y tế Singapore hôm 10/7 thông báo những ai đã nhận mũi tiêm đầu của vắc-xin ngừa Covid-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất có thể nhận mũi thứ hai sau 3 tuần, thay vì phải đợi 4 tuần như trước đó. Tuy nhiên, những ai đã tiêm vắc-xin do Moderna sản xuất vẫn phải tuân thủ quy định về thời gian giữa hai mũi tiêm là 4 tuần.

Một số diễn biến khác về dịch bệnh

Cập nhật lúc 5h sáng ngày 11/7 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, dịch Covid-19 đang hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm virus cho hơn 187,2 triệu người và cướp đi mạng sống của hơn 4 triệu bệnh nhân. Số hồi phục đạt trên 171,1 triệu trường hợp.

Ấn Độ tiếp tục trải qua một ngày khủng khiếp với số người nhiễm mới lên tới hơn 41.470 và số người chết hơn 900 người. Như vậy đến nay, nước này có tổng cộng hơn 30,8 triệu ca dương tính và hơn 408.000 ca tử vong.

Brazil cũng đối mặt với sự lây lan và chết chóc nghiêm trọng khi ghi nhận thêm 48.500 ca nhiễm mới vào danh sách hơn 19 triệu bệnh nhân, và hơn 1.100 nạn nhân vào tổng số hơn 532.900 người tử vong vì Covid-19.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.