#mây tre đan

32 kết quả

Giữ lửa nghề đan ở bản Diềm

'Giữ lửa' nghề đan ở bản Diềm

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, nghề mây, tre đan đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở bản Diềm, xã Châu Khê (Con Cuông). Không chỉ vậy, nghề còn góp phần lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Nông dân Nghệ An giành giải Đặc biệt sản phẩm thủ công mây tre đan toàn quốc

Nông dân Nghệ An giành giải Đặc biệt sản phẩm thủ công mây tre đan toàn quốc

(Baonghean.vn) - Ngày 2/11, tại Thủ đô Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc của Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2022. Giải Đặc biệt của hội thi được Ban Tổ chức trao cho sản phẩm “Bộ bàn ghế mây tre đan” của ông Kha Văn Thương, bản Tam Bông, xã Tam Quang (Tương Dương).
Các sản phẩm mỹ nghệ của HTX Trà Lân

Con Cuông: Phát triển kinh tế từ nghề truyền thống

(Baonghean.vn) - Những năm qua, huyện Con Cuông đã không ngừng đẩy mạnh công tác bảo tồn, duy trì và phát huy hiệu quả các ngành nghề truyền thống. Trong đó, nghề mây tre đan đã cho hiệu quả cao, “truyền lửa” cho công cuộc phát triển kinh tế- xã hội vừa bảo tồn bản sắc văn hóa ở địa phương.
OCOP

Nghệ An công nhận 139 sản phẩm OCOP

(Baonghean.vn) - Trong số 139 sản phẩm OCOP năm 2021 có 14 sản phẩm được công nhận đạt hàng 4 sao; 125 sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao. Đặc biệt, có 1 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đang được trình Hội đồng Thẩm định, đánh giá cấp Trung ương xem xét.
Trám đen Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư

Chương trình OCOP tiếp sức cho đặc sản Nghệ An

(Baonghean) - Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2018 - 2020 và OCOP Nghệ An vừa được phê duyệt với nguồn vốn ngân sách 120 tỷ đồng sẽ là cơ hội để nhiều sản phẩm đặc sản của Nghệ An được chắp cánh trong thời gian tới nếu có cách làm và bước đi thích hợp.
Công ty TNHH Đức Phong Sáng tạo sản phẩm mây tre thân thiện với môi trường

Công ty TNHH Đức Phong: Sáng tạo sản phẩm mây tre đan thân thiện với môi trường

(Baonghean.vn) - Thay vì sử dụng những vật liệu thông thường như nhựa, kim loại, Công ty TNHH Đức Phong (Nghệ An) đã đưa mây, tre chế tác thành những sản phẩm độc đáo ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Hiện sản phẩm từ tre, thủ công mỹ nghệ của công ty ngày càng được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng không chỉ bởi độ bền và thẩm mỹ cao, mà còn thân thiện với môi trường.
mtd

Chuyện những người khai phá đầm lầy xứ Đồng Văn

(Baonghean) - Trên chiếc Dream lăn bánh êm ru chạy dọc theo con đường làng khang trang, thẳng tắp, anh Hồ Trung Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Diễn không khỏi tự hào khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của chúng tôi trước sự thay da đổi thịt của xóm Đồng Văn sau nhiều năm trở lại.
Hội chợ

Hội chợ sản vật đầu tiên nơi đầu nguồn sông Lam

(Baonghean.vn) - Hội chợ hàng địa phương lần đầu tiên được xã Xá Lượng (Tương Dương) tổ chức với các mặt hàng mang đặc trưng của vùng cao Nghệ An. Đây không chỉ là nơi để giao lưu, buôn bán mà còn là ngày hội của người dân nơi ngã ba sông này.