(Baonghean.vn) - Những ngày này, nông dân huyện Tân Kỳ đang nhộn nhịp bước vào vụ thu hoạch mía nguyên liệu; ngay từ đầu vụ giá mía cao nông dân rất phấn khởi.
(Baonghean.vn) - Giá mía ổn định ở mức cao, trong khi giá phân bón “giảm nhiệt”… là điều kiện thuận lợi để người nông dân Nghệ An "bám" cây mía nguyên liệu. Nhiều gia đình thuê thêm diện tích đất để trồng mía nguyên liệu, đầu tư theo hướng thâm canh tăng năng suất.
(Baonghean.vn) - Mía nguyên liệu được chuyển về nhà máy, sau đó thực hiện các công đoạn đo hàm lượng đường, cân và đưa vào sản xuất. Được đầu tư dây chuyền mới, nên sản phẩm đường của Công ty cổ phần Mía đường Sông Con (Tân Kỳ) nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khảo sát vùng nguyên liệu mía và du lịch cộng đồng tại Nghệ An.
(Baonghean.vn) -Dù cây mía đã gắn bó với người dân từ nhiều thập niên, nhưng phải nhìn nhận rằng, vùng nguyên liệu cho chế biến đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Như năm nay, mặc dù giá thu mua mía đã được các nhà máy nâng lên đáng kể, song lợi nhuận của người trồng mía vẫn chưa tương xứng, giá vật tư phân bón các loại tăng phi mã. Cùng với đó, áp lực cạnh tranh thị trường vẫn là câu chuyện dài chưa có hồi kết.
(Baonghean.vn) - Đến bây giờ, nhiều người dân vẫn thừa nhận rằng, mía là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chống chịu được hạn…, không những góp phần giảm nghèo mà còn có thể vươn lên làm giàu cho nhà nông. Nếu đầu tư theo hướng thâm canh, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, 1 ha mía vào thời điểm này cho thu lãi 50 - 60 triệu đồng/vụ.
(Baonghean.vn) - Vụ ép năm 2021- 2022 diễn ra trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất của nhà máy, an toàn cho cán bộ công nhân, người lao động, Công ty đã thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch.
(Baonghean.vn) - Năm nay, giá mía niên vụ ép 2021 - 2022 cơ bản tại ruộng là 1,1 triệu đồng/tấn (độ đường 10 CCS), tăng hơn 200 ngàn đồng/tấn niên vụ 2020 - 2021.
(Baonghean.vn) - Ngày mai 2/12, Công ty CP mía đường Sông Con sẽ vào vụ ép mới. So với năm ngoái, giá mía năm nay tăng thêm 130.000 đồng/tấn tại ruộng, giúp người dân có thêm thu nhập, tăng thêm niềm tin với cây mía.
(Baonghean.vn) - Tân Kỳ là 1 trong 3 huyện của Nghệ An có đường Trường Sơn huyền thoại, nay còn gọi là đường Hồ Chí Minh đi qua, là địa phương duy nhất có Di tích Quốc gia đặc biệt Km số 0 - đường Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa phương được UNESCO đưa vào danh sách các địa danh thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Với vị trí địa lý thuận lợi, con người cần cù sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa gắn với thiên nhiên kỳ vĩ, Tân Kỳ đang trên đà phát triển không ngừng; tạo dấu ấn đậm nét trên bản đồ miền đất xứ Nghệ.
(Baonghean.vn) - Việc chuyển đổi diện tích đất cao cưỡng kém hiệu quả sang trồng mía và xây dựng các cánh đồng mía tập trung giúp người dân Tân Kỳ xóa bỏ tình trạng trồng mía manh mún, nhỏ lẻ, tăng thêm thu nhập, tiết kiệm được thời gian, chi phí chăm sóc.
(Baonghean.vn) - Vụ thu hoạch mía năm trước, Công ty CP Mía đường Sông Con hợp đồng 1 máy thu hoạch mía cho bà con thì năm nay sẽ bổ sung thêm 1 máy nữa để đẩy nhanh tiến độ, giảm công sức, chi phí cho các hộ dân.
(Baonghean.vn) - Đến ngày 7/4, Công ty CP Mía đường Sông Con đã kết thúc vụ ép 2019 - 2020. Sản lượng mía nguyên liệu của công ty đạt trên 320 nghìn tấn.
(Baonghean) - Từ khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch ở các vùng nguyên liệu mía của Công ty CP mía đường Sông Con đã được cơ giới hóa. Điều đó đòi hỏi các địa phương phải tiếp tục dồn điền, đổi thửa để thuận lợi cho việc đưa cơ máy móc vào sản xuất mía.
(Baonghean) - Phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững là một trong những điều kiện quan trọng quyết định sự thành công của Công ty CP Mía đường Sông Lam. Bởi vậy, trong quá trình sản xuất - kinh doanh, Công ty luôn quan tâm đầu tư cho vùng nguyên liệu mía, nhờ đó, diện tích mía được mở rộng, năng suất ngày càng cao; đáp ứng kịp thời cho sản xuất.
(Baonghean) - Trước thực trạng diện tích mía sụt giảm, do giá thu mua mía giảm mạnh, Công ty cổ phần Mía đường Sông Con đã chú trọng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, nhằm đảm bảo sản lượng mía nguyên liệu cho nhà máy hoạt động.
(Baonghean.vn) - Niên vụ ép 2018 - 2019, Công ty CP Mía đường Sông Con có vùng nguyên liệu với tổng diện tích 6.901 ha. Từ ngày 10/11, Công ty bước vào vụ ép mới, với công suất 3.300 tấn/ngày.
(Baonghean.vn) - Kết thúc vụ ép 2017 - 2018, sản lượng mía nguyên liệu của Công ty Cổ phần mía đường Sông Con đạt trên 400 ngàn tấn, tăng hơn 70 nghìn tấn so với vụ ép trước.
(Baonghean) - Là địa bàn có lợi thế trồng cây công nghiệp, Thanh Chương đang phát triển chè, cao su, sắn và mía; trong đó cây mía đã gắn bó với nhiều xã trên địa bàn và đang có tín hiệu tốt.
Thị trường gần đây xuất hiện loại đường dạng chất lỏng, gọi là đường bắp (ngô). Dù chỉ mới xuất hiện, nhưng đường bắp đã làm mưa làm gió trên thị trường, gây điêu đứng cho ngành sản xuất mía đường trong nước.