Miền núi Nghệ An khe cạn, suối khô, cây chết cháy vì nắng nóng cực đỉnh

(Baonghean.vn) - Nắng nóng diễn ra dài ngày khiến cho người dân các huyện miền núi Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình sản xuất nông nghiệp. Nhiều giống cây thiếu nước, chết cháy, nguy cơ mất trắng.
Đợt nắng nóng ở các huyện miền núi Nghệ An diễn ra khá dài ngày, có nhiều địa phương như: Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp... nẵng nóng diễn ra hơn 20 ngày. Đặc biệt, đây là đợt nắng nóng cao điểm, nhiều ngày nhiệt độ đạt mức 40 đến 43 độ C. Ảnh Hồ Phương
Đợt nắng nóng ở các huyện miền núi Nghệ An diễn ra liên tiếp trong 19 ngày qua. Ở một số huyện như Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp... nhiều ngày nhiệt độ tăng đến mức 40 đến 43 độ C. Ảnh: Hồ Phương
Tình trạng nắng nóng đang khiến cho người dân các huyện miền núi Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là ở những khu vực có địa hình thấp như thị trấn. Nắng nóng khiến rất nhiều khe suối ở Nghệ An bị cạn khô. Ruộng lúa vụ hè thu của người dân có nguy cơ mất trắng vì nắng nóng. Ảnh Hồ Phương
Tình trạng nắng nóng đang khiến cho người dân các huyện miền núi Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn. Nắng nóng khiến rất nhiều khe suối ở Nghệ An bị cạn khô. Ruộng lúa vụ hè thu của người dân có nguy cơ mất trắng. Ảnh: Hồ Phương
Một số công trình thủy lợi mất tác dụng hoặc bỏ không vì thiếu nước. Ruộng lúa người dân nứt nẻ là cảnh tượng đang khiến cho người dân
Một số công trình thủy lợi mất tác dụng hoặc phải bỏ không vì thiếu nước. Ruộng lúa người dân nứt nẻ là cảnh tượng đang khiến cho người dân "đứng ngồi không yên". Ảnh: Hồ Phương
Lúa của một số ruộng ở địa hình cao hơn đã bắt đầu cháy khô vì nắng nóng. Anh Vi Văn Xuân, bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông cho biết: Lúa vụ hè thu của gia đình anh cấy được hơn 20 ngày nay. Vừa cấy được 3 ngày thì nắng nóng cho đến hôm nay, lúa không phát triển được, có nhiều đám đã cháy khô. Ảnh: Hồ Phương
Lúa của một số ruộng ở địa hình cao hơn đã bắt đầu cháy khô vì nắng nóng. Anh Vi Văn Xuân, bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông cho biết: Lúa vụ hè thu của gia đình anh cấy được hơn 20 ngày nay. Vừa cấy được 3 ngày thì nắng nóng cho đến hôm nay, lúa không phát triển được, có nhiều đám đã cháy khô. Ảnh: Hồ Phương
Ngoài ra, các loài cây nông sản thì nhiều cây ăn quả của người dân miền núi Nghệ An cũng đã và đang thất thu vì nắng nóng. Ảnh Hồ Phương
Ngoài các loài cây nông sản thì nhiều cây ăn quả của người dân miền núi Nghệ An cũng đã và đang thất thu vì nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều diện tích thanh long đang thời kỳ ra hoa kết trái của người dân ở các huyện Thanh Chương, Tương Dương, Con Cuông thất thu vì nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương
Những thửa ruộng ngô của người dân bản Boong, xã Lạng Khê (Con Cuông) đang thời kỳ trổ bông nguy cơ chết yểu vì nắng nóng. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều diện tích thanh long đang thời kỳ ra hoa kết trái của người dân ở các huyện Thanh Chương, Tương Dương, Con Cuông cũng lâm vào cảnh tương tự. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều diện tích thanh long đang thời kỳ ra hoa kết trái của người dân ở các huyện Thanh Chương, Tương Dương, Con Cuông cũng lâm vào cảnh tương tự. Ảnh: Hồ Phương
Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến năng suất của vụ thanh long trong thời gian này mà đang có nguy cơ "xóa sổ" loài cây này ở một số địa phương. Nhiều nhành thanh long đang bị cháy khô vì nắng và nhiệt độ quá cao. Ảnh: Hồ Phương
Nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến năng suất của vụ thanh long trong thời gian này mà đang có nguy cơ "xóa sổ" loài cây này ở một số địa phương. Nhiều nhành thanh long đang bị cháy khô vì nắng và nhiệt độ quá cao. Ảnh: Hồ Phương
Người dân miền núi đang gồng mình để chống lại cái nắng hơn 40 độ C. (Trong ảnh, một người dân đang cố gắng che chắn buồng chuối của gia đình mình để tránh việc nắng nóng làm gãy cổ hạc). Ảnh: Hồ Phương
Người dân miền núi đang gồng mình để chống lại cái nắng hơn 40 độ C. (Trong ảnh, một người dân đang cố gắng che chắn buồng chuối của gia đình mình để tránh việc nắng nóng làm gãy cổ hạc). Ảnh: Hồ Phương
Nắng nóng kéo dài khiến nhiều đập thủy lợi, con suối, con khe của người dân khô hạn và mất chức năng cung cấp nước. Điều này khiến cho các cánh đồng ở miền núi Nghệ An đứng trước nguy cơ mất trắng. Nhiều khu vực đã đến thời kỳ làm ruộng, gieo mạ nhưng vì nắng nóng nên chưa thể thực hiện được. Trong ảnh: chiếc đập Nậm Khủn, bản Tam Liên, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, nơi cung cấp nước cho ruộng của 2 bản Tam Liên và Bãi Sở đang khô cạn và không thể cấp nước. Ảnh: Hồ Phương
Nắng nóng kéo dài khiến nhiều đập thủy lợi, con suối, con khe của người dân khô hạn và mất chức năng cung cấp nước. Điều này khiến cho các cánh đồng ở miền núi Nghệ An đứng trước nguy cơ mất trắng. Nhiều khu vực đã đến thời kỳ làm ruộng, gieo mạ nhưng vì nắng nóng nên chưa thể thực hiện được. Trong ảnh: chiếc đập Nậm Khủn, bản Tam Liên, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, nơi cung cấp nước cho ruộng của 2 bản Tam Liên và Bãi Sở đang khô cạn và không thể cấp nước. Ảnh: Hồ Phương
Nhiệt độ thực đo cao nhất ở một số điểm tại Nghệ An ngày 22/6.
Nhiệt độ thực đo cao nhất ở một số điểm, trong đó có Nghệ An ngày 22/6.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.