(Baonghean.vn) - Nga có thể thiết lập căn cứ không quân tại Venezuela; EU chuẩn bị kịch bản "ly hôn" không thỏa thuận với Anh; Triều Tiên: Giải trừ hạt nhân phải bao gồm cả phía Mỹ; 50.000 tài xế Hàn Quốc đình công phản đối ứng dụng gọi xe giống Uber... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.
Hoa Kỳ đã đồng ý cho phép tám quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục mua dầu của Iran sau khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này vào ngày 5 tháng 11, hãng Bloomberg đưa tin, dẫn nguồn là một đại diện giấu tên thuộc chính quyền tổng thống.
(Baonghean.vn) - Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ hôm 20/8 tiết lộ với tờ The Wall Street Journal, Nhà Trắng đã bác bỏ đề nghị từ phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc trả tự do cho linh mục người Mỹ để đổi lấy miễn trừ khoản phạt hàng tỷ USD mà Mỹ đánh vào một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ.
(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso nhắc đến những biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu lửa mà Mỹ áp vào Iran và khẳng định nước này sẵn lòng nhập khẩu dầu thô Iran bất chấp trừng phạt của Mỹ.
(Baonghean.vn) - Ngày 3/8, Bloomberg đưa tin, Trung Quốc đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ về việc cắt nhập khẩu dầu lửa Iran, bất chấp những nỗ lực của Washington nhằm đưa doanh số dầu lửa của Cộng hòa Hồi giáo về 0.
(Baonghean.vn) - RT ngày 2/7 đưa tin, khi trao đổi với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, giao thương với EU cũng gần như tồi tệ và không công bằng như giao thương với Trung Quốc. Ông lưu ý Washington đã chi cả gia tài để “bảo vệ” các đối tác châu Âu nhỏ bé, và họ đáp lại bằng cách làm những việc “tồi tệ”.
(Baonghean.vn) - Chính quyền Trump mong muốn tất cả các quốc gia giảm lượng dầu lửa nhập khẩu từ Iran về 0, hoặc sẽ phải đối diện với các đòn trừng phạt của Mỹ. Đây là thông tin được một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ hôm 26/6 trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh.