(Baonghean.vn) - Những năm qua, nhờ các nguồn hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương, các mô hình chăn nuôi tại miền Tây được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, dù được xem là “bà đỡ” để đồng bào vùng cao vươn lên thoát nghèo, nhưng thực tế vẫn còn nhiều mô hình gặp khó trong lan tỏa, nhân rộng.
(Baonghean.vn) - Dựa vào tiềm năng, lợi thế sẵn có cũng như giá cả, đầu ra ổn định, thời gian qua, anh Trần Thanh Quang, xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Hiếu (Nghĩa Đàn) đã đưa giống dê lai Boer về nuôi.
(Baonghean) - Tân Kỳ là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi đại gia súc. Huyện đang tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, đến nay trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng VietGAP, mở ra hướng phát triển chăn nuôi mới mang tính liên kết.
(Baonghean.vn) - Tháng 4/2017, huyện Anh Sơn đã triển khai mô hình “Thử nghiệm nuôi thâm canh cá rô phi Đường Nghiệp trong lồng nhựa chi phí thấp” theo quy trình VietGAP.
(Baonghean.vn) - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động từ ngày 09/4/2003. Trải qua 15 năm hoạt động đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.
(Baonghean.vn) - Sau chưa đầy 3 năm nuôi ếch Thái, anh Phạm Văn Thuần ở xóm Giáp Bổn, xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, mỗi năm mô hình cho thu lãi ròng gần 100 triệu đồng.
(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã lồng ghép từ các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, đầu tư hơn 33 tỷ đồng phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt.
(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những năm gần đây, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều mô hình gia trại, trang trại mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần thay đổi tư duy làm ăn của người dân.
(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhiều hộ dân ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) đã đầu tư phát triển kinh tế gia trại, trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao, vươn lên thoát nghèo bền vững.