Mổ xẻ 'cách' SLNA giành chiến thắng trước HAGL

(Baonghean.vn) - Đã 10 năm nay, không thể giành chiến thắng khi hành quân đến sân Vinh đã khiến cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon quyết tâm có 3 điểm. Đơn giản là phong độ gần đây của SLNA không cao, hòa 1, thua 5 trong 6 trận gần đây nhất.

Đầu tiên là HLV Lee Tae-hoon mạo hiểm tung cả Xuân Trường lẫn Tuấn Anh vào sân, đặt niềm tin vào tiền vệ mỏ neo Kelly trong sơ đồ 4-1-4-1 trong khâu phòng ngự. Mới trở lại sau chấn thương, Xuân Trường lẫn Tuấn Anh đều là mẫu tiền vệ tấn công không phòng ngự nên nếu có bàn thắng trước, tinh thần của các cầu thủ đội khách mới lên cao và ngược lại.

Phân tích chuyên môn

Với sự tự tin SLNA đã có 1 trận đấu khá hay trước HAGL. Ảnh SLFC
Với sự tự tin SLNA đã có 1 trận đấu khá hay trước HAGL. Ảnh SLFC

Việc sử dụng Sỹ Sâm đá cặp với Văn Lắm đã khiến không ít người ngạc nhiên, nhưng thực tế đây lại là sự lắp ghép hợp lý. Hai tiền vệ một già, một trẻ dường như không ham tấn công, chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngự bịt các hướng lên bóng của đội khách. Cả hai đều không ngần ngại phạm lỗi để ngăn chặn đối phương từ xa, phía chủ nhà đã phạm lỗi đến 14 lần, gấp đôi đối phương.

Khi ở khu vực trung lộ cả HAGL lẫn SLNA không tổ chức được những cuộc tấn công bởi Kelly phía đội khách tả đột hữu xung còn Sỹ Sâm, Văn Lắm thi đấu lăn xả thì hướng tấn công của 2 đội đều bắt đầu từ biên. Lâu nay, HAGL và Hà Nội FC là những đội có lối đá biên khá ấn tượng tại V.League 2020 nhưng lần này Văn Toàn, Văn Thanh đã phải đối diện với Xuân Mạnh, Văn Đức những cầu thủ có lối đá xông xáo, hiệu quả.

Cánh trái theo hướng tấn công của SLNA thực sự là cuộc đôi công quyết liệt, nhiều lần Văn Toàn đã xộc vào sát khung thành thủ môn Văn Hoàng. Lần trở lại sau chấn thương Xuân Mạnh, Văn Đức đã thi đấu khá hay nên chỉ cầm bóng 43% nhưng đội chủ sân Vinh vẫn tung ra được 16 cú sút. Phần lớn các đợt tấn công nguy hiểm của SLNA đều thực hiện bên cánh trái, thường kết thúc bằng những cú sút xa.

Ngược lại, vấp phải lối đá rắn, quyết liệt của SLNA nên cầm bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ đội khách chỉ tung ra được 5 cú sút, trúng khung thành 2. Thời tiết xấu, gặp phải lối đá phá sức của các cầu thủ chủ nhà nên thể lực của “những đứa con của phố Núi” bị bào mòn. Các trung vệ Damir Memovic và Trọng Sáng đã không còn đủ thể lực để đeo bám các cầu thủ chủ nhà.

Martins Flipe tuy vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả trong từng pha phối hợp với Tuấn Tài nhưng đã đóng góp quan trọng trong việc làm chao đảo hàng phòng ngự đội khách. Thể hình, thể lực của ngoại binh Brazil đã khiến cho các hậu vệ HAGL phải vất vả trong khâu ngăn chặn các đường lên bóng. Nếu cải thiện được khâu chạy chỗ, đón lõng các đường lên bóng của đồng đội thì đây sẽ là tiền đạo chia sẻ được nhiệm vụ ghi bàn với các nội binh.

Niềm tin trở lại

Việc 7 phút cuối trận đấu để thua liền 2 bàn thắng là hệ quả của việc nhận định, đánh giá đối phương của HLV Lee Tae-hoon và BHL HAGL. Khi quyết định tấn công phủ đầu để ghi bàn trước nhưng khi tiền đạo mũi nhọn Chevaughn Walsh thì vụng về còn Văn Toàn thì thiếu may mắn, rốt cuộc họ đã trả giá đắt. Trong bàn thua thứ 2 thì Damir Memovic còn bị Phúc Tịnh bẻ sườn khi ngoặt bóng bất ngờ, trước khi tung cú sút ghi bàn. Việc tung Minh Vương vào thay Xuân Trường đã không ngăn được thế trận 1 chiều 30 phút cuối trận đấu này.

SLNA đang có tinh thần rất tốt sau chiến thắng trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh
SLNA đang có tinh thần rất tốt sau chiến thắng trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

SLNA vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là việc tổ chức những đường bóng tấn công trung lộ. Nhưng không thể phủ nhận, với sự tự tin họ đã có 1 trận đấu khá hay trước HAGL trong giai đoạn nước rút của lượt đi V.League 2020. Người hâm mộ xứ Nghệ đang hy vọng họ sẽ mang tinh thần này đến sân Lạch Tray vào cuối tuần này. Đúng là “thay áo” đã đổi vận!

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.