Kinh tế

Môi trường đầu tư – “đất lành đại bàng đậu”

Trân Châu - Nguyễn Hải 16/02/2025 12:52

Nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025, Báo Nghệ An ghi lại một số ý kiến đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp và các ngành, địa phương về môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

TIEU DE
TIEU DE
toan-canh-khu-cong-nghiep-vsip-nghe-an.-anh-thanh-cuong-1.jpg
toan-canh-khu-cong-nghiep-vsip-nghe-an.-anh-thanh-cuong-1.jpg
Khu công nghiệp WHA 1 Nghệ An. Ảnh Trân Châu
Khu công nghiệp WHA 1 Nghệ An. Ảnh: Trân Châu
uploaded-nguyenhaibna-2023_09_30-_bna-mot-goc-kcn-vsip-nghe-an-1-tai-xa-hung-tay-hung-nguyen-5749.jpg
Cơ sở sản xuất chính của Luxshare-ICT tại KCN VSIP Nghệ An 1. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An:

tit 1

Trong kết quả đạt được của tỉnh, của các khu công nghiệp, khu kinh tế đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thông qua việc thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài, đã phát huy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong tỉnh, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng đầu tư xã hội.

Thu hút đầu tư cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực và gia tăng kim ngạch xuất khẩu; đóng góp đáng kể nguồn thu ngân sách và tạo việc làm mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030. Đến nay, Nghệ An đã có 7 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.388 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 56,36%; tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh ước thực hiện 1,648 tỷ USD, đạt 235,4% và dự kiến cả năm 2024 đạt trên 1,69 tỷ USD, năm thứ 3 liên tiếp lọt vào tốp 10 tỉnh thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn thăm nhà máy sản xuất của Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác thăm Nhà máy sản xuất của Tập đoàn Everwin Precision Hong Kong Company Limited tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An):

tit 2

Với sự hỗ trợ và đồng hành tốt nhất từ tỉnh Nghệ An, Công ty VSIP Nghệ An đã có những thành công lớn. Thay mặt Công ty VSIP Nghệ An, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND Nghệ An, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghệ An, các huyện, thành, thị nơi có dự án...

Tại Nghệ An, VSIP đang phát triển 2 dự án lớn. Từ dự án VSIP Nghệ An 1 đầu tiên năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên năm 2023, VSIP tiếp tục triển khai dự án VSIP Nghệ An 2 tại huyện Diễn Châu (KCN Thọ Lộc). Đến nay, tổng vốn đầu tư của VSIP tại Nghệ An và các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN đăng ký đạt 3,1 tỷ USD (Đô la Mỹ), giải quyết việc làm cho gần tới 23.000 người. Dự kiến 2 năm tới sẽ tạo việc làm cho hơn 35.000 người. Đây là niềm vui, đồng thời cũng là áp lực lớn về lao động mà công ty mong muốn có sự hỗ trợ. VSIP dành niềm tin lớn đối với việc đầu tư của mình tại Nghệ An và có thể hình dung được tiềm năng to lớn phía trước với sự phát triển của Khu Kinh tế Đông Nam nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung.

Khu công nghiệp VSIP 1 ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Quang An
Khu công nghiệp VSIP 1 ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Quang An

Ông Thiệu Tinh - Tổng Giám đốc Công ty KHKT Kim loại Tân Việt:

tit 3

Công ty KHKT Tân Việt chúng tôi có địa chỉ ở Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, có tổng vốn 125 triệu Đô la Mỹ.

Đầu tư ở Nghệ An chúng tôi tin rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất và chúng tôi nhận thấy trong quá trình đầu tư mọi việc rất thuận lợi. Sau 1 năm triển khai, tháng 4/2024, nhà máy đã đi vào sản xuất, dự kiến đến năm 2025 đạt công suất 260.000 tấn/năm. Hiện chúng tôi đang đóng góp ngân sách khá ở Nghệ An và năm 2025 chúng tôi dự kiến nộp khoảng 500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Khởi công Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt. Ảnh Phạm Bằng
Khởi công Nhà máy Khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Đỗ Nhất Hoàng Tất - Giám đốc nhân sự Công ty Luxshare ITC Nghệ An:

tit 4

Nhà máy LUXSHARE ICT Nghệ An là công ty con của Tập đoàn LUX SHARE - ICT Precision.

Cách đây 4 năm, tập đoàn đã quyết định đầu tư ở VSIP Nghệ An và sau 4 năm, chúng tôi có 6 nhà xưởng với 14.000 công nhân. Vượt qua nhiều khó khăn do dịch Covid-19, chúng tôi đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định. Tháng 8/2022, lãnh đạo Tập đoàn LuxShare ICT đến khảo sát và quyết định đầu tư Dự án LuxShare 2. Chúng tôi từ gia công đã từng bước sản xuất những sản phẩm điện tử, quang học, thanh học và những sản phẩm khác. Chúng tôi phấn đấu trở thành một công ty với quy mô tầm khu vực. Khó khăn nhất hiện nay là chúng tôi cần khoảng 28.000 lao động, rất mong nhận được sự hợp tác tốt hơn từ các trường nghề, các huyện trên địa bàn.

Sản xuất linh kiện điện tử ở Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. Ảnh Trân Châu
Sản xuất linh kiện điện tử ở Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An. Ảnh: Trân Châu
uploaded-quanganbna-2023_05_15-_bna-a-3386.jpg
811745878e239450ed7731d1c9bf03f6.jpg
Hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2 đang triển khai tại KCN Thọ Lộc, huyện Diễn Châu. Ảnh Thành Cường
Hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2 đang triển khai tại KCN Thọ Lộc, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Cường
1920x1080-4.png
1920x1080-0.png

Bà Trần Thị Vân Anh - Giám đốc hãng tàu VietSun Chi nhánh Nghệ An:

tit 5

Với 20 năm kinh nghiệm vận tải, dịch vụ logistics, VietSun là hãng tàu dịch vụ vận tải đầu tiên có mặt tại Nghệ An, đã và đang có những đóng góp nhất định vào sự phát triển dịch vụ logistics của tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2024, được sự hỗ trợ tích cực của tỉnh Nghệ An và nhất là chính sách hỗ trợ tàu biển của tỉnh, đã giúp công ty phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn đặc thù của dịch vụ logistics thời hậu dịch Covid-19. Năm 2024, hãng đã tăng 8% số chuyến tàu container so với năm 2023.

Năm 2025, VietSun cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp; đồng thời kiến nghị tỉnh và các doanh nghiệp đối tác tăng cường liên kết, phối hợp để đa dạng hóa nguồn hàng, cùng nhau nỗ lực đưa dịch vụ logistics Nghệ An lên tầm cao mới.

Một tàu chở hàng đang chờ phía ngoài để cập cảng Cửa Lò bốc hàng hóa. Ảnh Nguyễn Hải
Một tàu chở hàng đang chờ phía ngoài để cập cảng Cửa Lò bốc hàng hóa. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty CP May Minh Anh:

tit 6

Tổng Công ty CP May Minh Anh có mặt tại Nghệ An đã gần 20 năm, vài năm lại đây là giai đoạn khó khăn, thử thách nhất. Năm 2023, dệt may khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, thì Công ty vẫn duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và nay, khi các đơn hàng trở lại, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất... Có sự phát triển như hiện nay là nhờ sự động viên, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền nơi công ty đứng chân và sự thấu hiểu, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ.

Năm 2025, công ty cần số lượng lao động rất lớn và vẫn quyết tâm tuyển đủ dù phải cạnh tranh gay gắt...

Các nhà tuyển dụng Nhật Bản sang tận cơ sở đào tạo để tuyển lao động dệt may Nghệ An nên cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt. Ảnh Nguyễn Hải
Các nhà tuyển dụng Nhật Bản sang tận cơ sở đào tạo để tuyển lao động dệt may Nghệ An nên cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Bá Điệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc:

tit 7

Năm 2024 là năm thành công của huyện Nghi Lộc. Năm 2024, huyện thu hồi diện tích đất kỷ lục cho 1 dự án là KCN WHA giai đoạn 2 gồm 345 ha tại xã Nghi Hưng, Nghi Đồng khá thuận lợi. Những ngày cuối năm 2024, gần 100% hộ dân tại xóm Bình Thuận đã thống nhất bàn giao thêm 60ha diện tích tại khu A, KCN Nam Cấm (thu hồi từ năm 2004) để 8 doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất.

Từ thực tiễn tại huyện Nghi Lộc cho thấy, để giải phóng mặt bằng, ngoài triển khai các chính sách, chế độ theo quy định, thì cần nỗ lực đồng hành của các bên, từ nhà đầu tư, sự quan tâm của tỉnh đến địa phương. Cùng với thi công các hạng mục chính, phải giữ mối liên hệ với các nhà đầu tư, đôn đốc nhà thầu thi công nâng cấp tốt, thiết thực về hạ tầng dân sinh, sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Khu công nghiệp WHA Nghệ An 2 diện tích 345 ha tại xã Nghi Hưng và Nghi Đồng. Ảnh Nguyễn Hải
Khu công nghiệp WHA Nghệ An 2 diện tích 345 ha tại xã Nghi Hưng và Nghi Đồng. Ảnh: Nguyễn Hải
Môi trường đầu tư – “đất lành đại bàng đậu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO