Môi trường giáo dục phải an toàn, lành mạnh và thân thiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những vấn đề được Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đặt ra tại Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên và tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục”.

Chiều 30/9, tại Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên và tập huấn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục”.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, đại diện Bộ Công an cùng hơn 500 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, đại diện Bộ Công an cùng hơn 500 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh nhắc lại những khó khăn của năm học 2021 – 2022 trong bối cảnh toàn ngành giáo dục phải tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh.

Trong năm học vừa qua, với vai trò của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu nhiều văn bản quan trọng, đó là Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; Chỉ thị số 08 về tăng cường văn hóa học đường, triển khai đề án về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp… Bên cạnh đó, Bộ đã triển khai nhiều hoạt động về phòng chống ma túy, tội phạm, an toàn giao thông.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, những việc đã làm được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, nhất là khi hiện nay toàn ngành đang thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo.

Trên thực tế, trong quá trình triển khai vẫn có những hạn chế như tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương, cơ sở giáo dục, làm ảnh hướng xấu đến môi trường giáo dục và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội; việc bố trí cán bộ làm công tác giáo dục đạo đức lối sống chưa được quan tâm; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giáo dục kỹ năng sống chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn; công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến chưa được tổ chức, thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho học sinh, sinh viên trên không gian mạng gặp nhiều khó khăn về nhân lực, tài chính để duy trì; việc cập nhật thông tin, phân loại, xử lý còn hạn chế.

Bước sang năm học mới, công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên phải được chú trọng. Trong đó, cần phải bám sát mục tiêu để giúp học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; coi trọng việc giáo dục các kỹ năng cơ bản và phát triển năng lực cá nhân, tính năng động sáng tạo của học sinh, sinh viên. Trong mục tiêu giáo dục đại học phải đào tạo người học có phẩm chất đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có năng lực và kiến thức thực hành nghề.

Thời gian tới, các nhà trường cũng cần phải quan tâm đến môi trường học tập để xây dựng môi trường lành mạnh, an toàn, thân thiện, có thể phát huy hết thế mạnh của học sinh, sinh viên, lấy người học làm trung tâm.

Nhấn mạnh vấn đề an toàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng trường học phải là một môi trường không có tai nạn thương tích, không có cháy nổ, không có bạo lực học đường, không có ma túy… Để làm tốt điều này, cần làm tốt công tác truyền thông để không có hành vi tiêu cực trong nhà trường, tiếp tục tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu để khơi gợi nghị lực, cống hiến…

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Trong quá trình triển khai, các trường cần coi trọng công tác giáo dục học sinh, sinh viên, lắng nghe và thấu hiểu học sinh để có biện pháp hỗ trợ. Song song với đó, cần tiếp tục giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống để các em có kỹ năng ứng phó với các tình huống, vượt qua những cạm bẫy, cám dỗ.

Để làm tốt nội dung trên cũng cần quan tâm đến công tác phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội liên quan. Tính kết nối cần chuyên nghiệp dần lên, triển khai tốt hơn, ứng dụng số hoá… để hiệu quả hơn, thật sự đi vào chiều sâu.

Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình ở Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh). Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình ở Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh). Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo kế hoạch, Hội nghị diễn ra trong 2 ngày và các đại biểu tham dự sẽ nghe triển khai một số nội dung trọng tâm về công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

Bộ Công an sẽ triển khai chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và những giải pháp trong thời gian tới; một số biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý những nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng đối với ngành giáo dục; thực trạng tình hình tội phạm hiện nay, những vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống tội phạm và xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.