Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Mỗi trường tiểu học, THCS, THPT của tỉnh Nghệ An sẽ có một phòng học Ngoại ngữ

(Baonghean.vn) - Đây là mục tiêu đặt ra của Nghệ An nhằm thực hiện Kế hoạch “Dạy và học Ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh" giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng 14/10, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động phong trào học Ngoại ngữ trong nhà trường.

 Lễ phát động năm nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đồng thời tại 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hà Nội và Nghệ An nhằm phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Ngoại ngữ trên toàn quốc. 

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Kế hoạch số 957/KH-BGDĐT ngày 18/9/2019 về việc tổ chức phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Ngoại ngữ trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ông Doãn Hồng Hà trao quà của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường học Ảnh: Mỹ Hà
Ông Doãn Hồng Hà trao quà của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường học. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua chương trình này nhằm thực hiện 3 mục tiêu:  Xây dựng phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Ngoại ngữ trong các nhà trường; tạo lập môi trường để cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên phát huy hiệu quả năng lực dạy và học Ngoại ngữ nói chung, Tiếng Anh nói riêng; khuyến khích giáo viên, học sinh, giảng viên, sinh viên tự học, tự nâng cao trình độ và sử dụng Ngoại ngữ…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Doãn Hồng Hà – Vụ phó Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo  khẳng định: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang là xu hướng chung của các quốc gia trong quá trình vận động và phát triển.

Học sinh tham gia trò chơi về kiến thức Tiếng Anh tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà.
Học sinh tham gia trò chơi về kiến thức Tiếng Anh tại lễ phát động. Ảnh: Mỹ Hà.

Đặc biệt, trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì Tiếng Anh và Tin học là hai công cụ không thể thiếu khi hiện nay Tiếng Anh đã ngôn ngữ phổ biến của hơn 60 quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, việc học giỏi Ngoại ngữ là tấm vé thông hành, cầu nối giúp mọi người kết nối với tất cả thế giới.

Để tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, thời gian sử dụng Ngoại ngữ trong các nhà trường, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường cần xây dựng phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng Ngoại ngữ trong các nhà trường; tạo lập môi trường để cán bộ, giáo viên và học sinh phát huy hiệu quả năng lực dạy và học Ngoại ngữ nói chung, Tiếng Anh nói riêng.

Nhiều năm nay, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà.
Nhiều năm nay, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã đổi mới việc dạy và học Ngoại ngữ trong các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà.
Tại Nghệ An, theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau 10 năm thực hiện Kế hoạch “Dạy và học Ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020” công tác dạy và học Ngoại ngữ còn nhiều khó khăn, tiến độ triển khai thực hiện ở một số bậc học, cấp học còn thấp so với mục tiêu đề ra của kế hoạch.
Công tác phát triển đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu triển khai: Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo đạt 100% nhưng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về năng lực Ngoại ngữ để triển khai chương trình Ngoại ngữ mới còn chưa cao, đặc biệt ở các trường THPT (mới có 31% giáo viên đạt chuẩn).
Nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa đầu tư cho đề án Ngoại ngữ chỉ mới đạt trên 50% với 123 tỷ đồng/222 tỷ đồng theo mục tiêu đề ra.

Hiện toàn tỉnh có 497 trường/558 trường có học sinh tiểu học tổ chức dạy Ngoại ngữ; trong đó, có 394 trường dạy theo chương trình Ngoại ngữ 10 năm (chiếm tỷ lệ 70,6%). Ở bậc THCS có 329/405 trường triển khai dạy học theo chương trình Ngoại ngữ 10 năm.

Đối với cấp THPT: Thực hiện dạy học theo chương trình Ngoại ngữ 7 năm cho 100% số trường THPT...  Tuy nhiên, hiện chỉ mới chỉ có 4 trường ở thành phố Vinh triển khai chương trình Ngoại ngữ mới hệ 10 năm với 100% số học sinh lớp 10.

Từ nay đến năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình Ngoại ngữ 10 năm với việc dạy học Ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới triển khai từ năm học 2020 - 2025.  Phấn đấu từ nguồn ngân sách nhà nước, trang bị cho mỗi trường TH, THCS, THPT có 01 phòng học Ngoại ngữ.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.