Kinh tế

Mong muốn của cử tri: Vấn nạn hàng giả được giải quyết triệt để hơn sau Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

Nhóm PV 10/07/2025 13:46

Qua theo dõi phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 31 của HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra sáng nay (10/7), chính quyền và người dân các địa phương bày tỏ mong muốn ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống hàng giả, gian lận thương mại, thực phẩm bẩn để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

bna_a2-1fdbaa02fbf0dc06ebb00a3734a10e8b.jpg
Ảnh: Quang An

Qua theo dõi phiên chất vấn, tôi thấy báo cáo và phần trả lời chất vấn của các lãnh đạo sở, ban, ngành đã phản ánh đúng thực trạng về tình hình hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn hiện nay trên thị trường, đều là các vấn đề đang được cử tri hết sức quan tâm. Những nội dung liên quan đến kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, xử lý vi phạm, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đã được nêu cụ thể, thảo luận sôi nổi, rõ ràng và sát thực tiễn. Lãnh đạo Sở Công Thương đã chỉ ra được những nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái còn nhiều và đề ra được những giải pháp quyết liệt trong thời gian tới.

Do đó, chúng tôi mong muốn sau kỳ họp này, các cơ quan chức năng sẽ triển khai các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, thực phẩm bẩn. Đồng thời, cần tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức khi tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa.

bna_4(1)-13c31ed318b0f0656ed0342b14715824.jpg
Ảnh: Quang An

Tôi thấy vấn đề thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc đã được các đại biểu đưa ra thảo luận thẳng thắn, sôi nổi. Đây là nội dung hết sức thiết thực, sát với đời sống người dân, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện nay vẫn tồn tại bất cập về kiểm soát chất lượng hàng hóa, thực phẩm.

theo foix
Chị Nguyễn Thị Ngân theo dõi kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An sáng 10/7. Ảnh: Quang An

Với tư cách là một người mẹ, một người nội trợ trong gia đình, tôi cũng như nhiều phụ nữ khác luôn cảm thấy lo lắng khi hàng ngày phải lựa chọn thực phẩm phục vụ bữa ăn cho gia đình. Người dân khó có thể nhận biết nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Việc mua phải thực phẩm không đảm bảo an toàn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ - những người dễ bị tổn thương nhất.

Vì vậy, tôi kỳ vọng sau kỳ họp này, các giải pháp được đề ra sẽ được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả hơn. Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc. Đây không chỉ là biện pháp bảo vệ sức khỏe nhân dân trước mắt mà còn là hành động có trách nhiệm đối với tương lai, đối với thế hệ mai sau.

bna_3(1)-1028ac59358d844c37e4b7d4f8cd042c.jpg
Ảnh: Văn Trường

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An, phiên chất vấn liên quan đến công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri. Đây là nội dung thiết thực, “đúng và trúng” với những vấn đề bức xúc đang diễn ra trên địa bàn.

bna_sa.jpg
Ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vân Du theo dõi kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An sáng 10/7. Ảnh: Văn Trường

Để khắc phục, chúng tôi đề nghị cần tăng cường sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 các cấp, nhất là cấp xã. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng mức xử phạt để đủ sức răn đe, trang bị thêm phương tiện hỗ trợ cho lực lượng chức năng, và đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân để chủ động tham gia phát hiện, tố giác các hành vi gian lận thương mại.


bna_1a-17b0034e9cbb8e9051a29a76081cca18.jpg
Ảnh: Hoài Thu

Qua theo dõi phiên chất vấn sáng 10/7, tôi thấy các đại biểu đã nêu đúng những băn khoăn của người dân vùng sâu, vùng xa – nơi bà con còn gặp nhiều khó khăn trong việc nhận biết, lựa chọn hàng hóa. Nhiều thôn bản hiện nay vẫn chủ yếu mua hàng do người bán mang đến, không có sự lựa chọn và hầu như không phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chúng tôi mong muốn việc thành lập Ban chỉ đạo chống hàng giả, hàng nhái ở cấp xã sẽ giúp kiểm soát chặt đầu ra hàng hóa, tăng cường thông tin tuyên truyền đến từng người dân. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng buôn bán hàng kém chất lượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa như xã Nga My hiện nay.

bna_5(2)-26cc1ddb9386f105d2dabe936e02c537.jpg
Ảnh: Hoài Thu

Hiện người dân rất băn khoăn về các loại bánh kẹo, nước đóng chai và thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh bán trên thị trường. Người dân hầu như không biết cách nào để phân biệt được thật hay giả, chất lượng kém hay không đảm bảo. Đặc biệt là về mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng, thảo dược.

Tại phiên họp chất vấn của HĐND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành cũng đã khẳng định có tình trạng thuốc giả, mỹ phẩm giả ở Nghệ An, và có đề ra những biện pháp để ngăn chặn. Song người dân mong muốn các lực lượng đưa ra những giải pháp cụ thể hơn, sát thực hơn để người dân yên tâm.

Trong đó, ngoài việc các ngành chức năng kiểm soát chặt đầu ra, các cửa hàng, cơ sở bán sản phẩm thảo dược, thuốc, thực phẩm chức năng thì việc tuyên truyền, hoặc cập nhật danh sách các loại thuốc, thực phẩm chức năng đảm bảo chất lượng để người dân biết, tin tưởng khi mua và sử dụng.

bna_6(2)-aa2f7c9b0e0e5f7719b39d20a01d9b4d.jpg
Ảnh: Hoài Thu

Thực tế tại địa bàn các xã vùng miền núi, với đặc thù địa bàn xa xôi, hạn chế về nhiều mặt, lực lượng quản lý thị trường thì mỏng, cán bộ cấp xã thì không có chuyên môn và cơ sở hỗ trợ trong giám định, xác định chất lượng, nguồn gốc hàng hoá nên gặp nhiều khó khăn, hạn chế.
Chúng tôi rất kỳ vọng vào những phương án triển khai chống hàng giả sắp tới như các đại biểu, các sở, ngành đã nêu tại phiên chất vấn. Mong muốn các giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực, để người dân yên tâm mua sắm, tiêu dùng hàng ngày.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Mong muốn của cử tri: Vấn nạn hàng giả được giải quyết triệt để hơn sau Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO