Moscow cảnh báo phương Tây sẽ đối mặt với điều tồi tệ nhất khi đối đầu với Nga

Theo Kiều Anh (Vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Moscow cho rằng, phương Tây đang tự làm tổn thương mình khi đối đầu với Nga và cuối cùng sẽ phải thừa nhận những lợi ích hợp pháp của Moscow.

Mỹ đã thực hiện những hành vi thù địch nhằm vào Nga, những hành động thậm chí còn tồi tệ hơn những gì họ đã làm trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 16/6. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng, Washington đang tự làm tổn thương mình trong quá trình này và cuối cùng sẽ phải thừa nhận những lợi ích hợp pháp của Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

"Chúng tôi vẫn chưa tiến gần đến điểm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, họ (phương Tây-ND) thì không như vậy. Chúng tôi vẫn là một nhà nước ổn định nhờ các biện pháp kinh tế vĩ mô mà chính phủ thực hiện", ông Peskov nhận định với RIA Novosti khi nói về tổn thất kinh tế của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga.

Ông Peskov tin rằng, Nga đang đứng trước sức ép chưa từng có, "thậm chí cả trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh" hay so với sức ép mà bất kỳ quốc gia nào khác phải đối mặt. Mỹ và các đồng minh đang tìm cách bóp nghẹt Nga bằng các lệnh hạn chế.

Những biện pháp trừng phạt Nga "rõ ràng đang gây ra các vấn đề cho chúng tôi nhưng về dài hạn, chúng sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho các quốc gia thực hiện chúng", ông dự đoán.

"Cho đến nay, châu Âu cảm nhận điều này rõ ràng hơn Mỹ nhưng gánh nặng kinh tế khi trừng phạt Nga sẽ gia tăng với tất cả nước này", ông Peskov đánh giá.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng, tình hình hiện tại khiến Nga và phương Tây không thể quay lại mối quan hệ bình thường, đồng thời cho biết, Moscow sẽ áp dụng chiến lược cứng rắn hơn với Mỹ.

Ông Peskov bình luận, Nga có mọi lý do để cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Mỹ sau tất cả những gì Washington đã làm nhưng Moscow đã không làm vậy: "Trong khi duy trì sự linh hoạt đối với những vấn đề mang tính xây dựng, chúng tôi sẽ bảo vệ các lợi ích của mình và yêu cầu Mỹ tôn trọng những quan ngại cũng như các lợi ích của chúng tôi. Sẽ có sự trao đổi ở một số hình thức nào đó"./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.