Muôn kiểu tránh nắng nóng của người trồng hành ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nắng to kéo dài, bà con trồng hành ở xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) đang căng mình trên đồng ruộng với muôn cách chống nóng cho cây hành cũng như người trồng.
Với hàng trăm héc-ta rau màu, trong đó chủ yếu là hành hoa, xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) là vựa hành "khủng" ở xứ Nghệ. Những ngày nắng nóng cao điểm này, buổi trưa trên các cánh đồng hành hoa ở xã Quỳnh Lương vẫn nhộn nhịp người lao động: người tưới nước, người thu hoạch, người làm đất...Ảnh: Huy Thư
Với hàng trăm héc-ta rau màu, trong đó chủ yếu là hành hoa, xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) là vựa hành "khủng" ở xứ Nghệ. Những ngày nắng nóng cao điểm này, buổi trưa trên các cánh đồng hành hoa ở xã Quỳnh Lương vẫn nhộn nhịp người lao động: người tưới nước, người thu hoạch, người làm đất...Ảnh: Huy Thư
Áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, những năm qua, bà con trồng rau ở xã Quỳnh Lương đã khoan hàng nghìn giếng nước trên ruộng, lắp đặt hệ thống tưới nước, thực hiện đưa điện ra đồng... tuy nhiên, gặp lúc nắng hạn như thế này, người dân trồng hành ở đây cũng khá vất vả. Ảnh: Huy Thư
Áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, những năm qua, bà con trồng rau ở xã Quỳnh Lương đã khoan hàng nghìn giếng nước trên ruộng, lắp đặt hệ thống tưới nước, thực hiện đưa điện ra đồng... tuy nhiên, gặp lúc nắng hạn như thế này, người dân trồng hành ở đây cũng khá vất vả. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Hồ Văn Lưu (49 tuổi) - một nông dân trồng hành lâu năm ở xóm 1, xã Quỳnh Lương: Để đối phó với tình trạng nắng nóng, người trồng hành phải tăng số lần tưới trên ruộng và kéo dài thời gian mỗi lần tưới, nhằm đảm bảo đủ nước để hành xanh tốt. Nhiều gia đình chưa lắp được hệ thống phun tưới thì phải vác ống dẫn nước đi tưới trên ruộng. Với những ngày nắng to, mỗi ngày người dân phải ra ruộng phun tưới khoảng 5 - 6 lần. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Hồ Văn Lưu (49 tuổi) - một nông dân trồng hành lâu năm ở xóm 1, xã Quỳnh Lương: Để đối phó với tình trạng nắng nóng, người trồng hành phải tăng số lần tưới trên ruộng và kéo dài thời gian mỗi lần tưới, nhằm đảm bảo đủ nước để hành xanh tốt. Nhiều gia đình chưa lắp được hệ thống phun tưới thì phải vác ống dẫn nước đi tưới trên ruộng. Với những ngày nắng to, mỗi ngày người dân phải ra ruộng phun tưới khoảng 5 - 6 lần. Ảnh: Huy Thư
Người dân đi tưới rau giữa trưa, trời nắng nóng, đất cát pha, nước tưới đến đâu ngấm hết đến đó. Theo bà con, những diện tích rau, hành mới trồng, cây còn non nên càng phải tưới nhiều hơn, nếu thiếu nước cây sẽ chết héo hoặc còi cọc, không phát triển. Ảnh: Huy Thư
Người dân đi tưới rau giữa trưa, trời nắng nóng, đất cát pha, nước tưới đến đâu ngấm hết đến đó. Theo bà con, những diện tích rau, hành mới trồng, cây còn non nên càng phải tưới nhiều hơn, nếu thiếu nước cây sẽ chết héo hoặc còi cọc, không phát triển. Ảnh: Huy Thư
Giữa trưa nắng nóng, một số hộ dân vẫn thu hoạch hành hoa để kịp nhập cho các thương lái. Nhiều hộ dân khác chọn cách đi làm lúc nửa đêm để tránh nắng, khoảng 6 - 7 giờ sáng họ đã thu hoạch xong ruộng hành. Ảnh: Huy Thư
Giữa trưa nắng nóng, một số hộ dân vẫn thu hoạch hành hoa để kịp nhập cho các thương lái. Nhiều hộ dân khác chọn cách đi làm lúc nửa đêm để tránh nắng, khoảng 6 - 7 giờ sáng họ đã thu hoạch xong ruộng hành. Ảnh: Huy Thư
Làm việc giữa nắng nóng, trên đồng lại không có bóng cây, người dân ở đây đã dựng cạnh ruộng nhà mình mỗi nhà 1 cái lều tạm lợp sơ sài bằng bì, bạt... để làm nơi trú tránh nắng. Ảnh: Huy ThưLàm việc giữa nắng nóng, trên đồng lại không có bóng cây, người dân ở đây đã dựng cạnh ruộng nhà mình mỗi nhà 1 cái lều tạm lợp sơ sài bằng bì, bạt... để làm nơi trú tránh nắng. Ảnh: Huy Thư
Lán tạm là nơi nghỉ ngơi của người dân trồng hành mùa nắng nóng. Ảnh: Huy Thư
Lán tạm là nơi nghỉ ngơi của người dân trồng hành mùa nắng nóng. Ảnh: Huy Thư
Một số hộ dân không dựng được lán tạm, phải mang ô, mang ghế ra đồng ngồi canh máy bơm nước tưới cho hành. Ảnh: Huy Thư
Một số hộ dân không dựng được lán tạm, phải mang ô, mang ghế ra đồng ngồi canh máy bơm nước tưới cho hành. Ảnh: Huy Thư
Tuy không phải cầm ống dẫn đi tưới trên ruộng, nhưng ngồi canh máy bơm nước chờ đợi để đóng mở khóa các đường ống giữa trời nắng nóng cũng khá mệt mỏi. Có người dựng yên xe máy để che nắng, ngủ gục bên ruộng hành. Ảnh: Huy Thư
Tuy không phải cầm ống dẫn đi tưới trên ruộng, nhưng ngồi canh máy bơm nước chờ đợi để đóng mở khóa các đường ống giữa trời nắng nóng cũng khá mệt mỏi. Có người dựng yên xe máy để che nắng, ngủ gục bên ruộng hành. Ảnh: Huy Thư
Nhờ sự chăm chỉ tích cực của người dân, bất chấp nắng nóng, những cánh đồng hành hoa ở xã Quỳnh Lương vẫn xanh tốt, hứa hẹn bội thu. Ảnh: Huy Thư
Nhờ sự chăm chỉ tích cực của người dân, bất chấp nắng nóng, những cánh đồng hành hoa ở xã Quỳnh Lương vẫn xanh tốt, hứa hẹn bội thu. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.