Muôn kiểu 'vật vã' mưu sinh ở thành Vinh dưới nắng nóng gay gắt

(Baonghean.vn) - TP. Vinh hiện cũng đang trong thời điểm nắng nóng cực điểm khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trên các tuyến phố, người lao động phải gồng mình lên với công việc sinh kế thường nhật.
Những ngày này, Nghệ An và thành phố Vinh nói riêng tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 41 độ. Trong ảnh: Người dân thành phố Vinh phải "quấn" kín người khi ra đường. Ảnh: Quang An
Những ngày này, Nghệ An và thành phố Vinh nói riêng tiếp tục nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 41 độ. Trong ảnh: Người dân thành phố Vinh phải "quấn" kín người khi ra đường. Ảnh: Quang An
Trong cái nắng gay gắt, nhiều lao động vẫn phải gồng mình làm việc mưu sinh. Ông Nguyễn Văn Đình - người kéo xe chở hàng thuê tại chợ Vinh cho biết tiền công từ 50.000 - 100.000 đồng/chuyến tùy vào khoảng cách vận chuyển. Ảnh: Quang An
Trong cái nắng gay gắt, nhiều lao động vẫn phải gồng mình làm việc mưu sinh. Ông Nguyễn Văn Đình - người kéo xe chở hàng thuê tại chợ Vinh cho biết tiền công từ 50.000 - 100.000 đồng/chuyến tùy vào khoảng cách vận chuyển. Ảnh: Quang An
 
Gần 11 giờ trưa, dưới cái nắng chói chang, người phụ nữ làm nghề bốc vác thuê tại chợ đầu mối Vinh vẫn đội hàng lên đầu, chăm chỉ với công việc. Ảnh: Quang An
Gần 11 giờ trưa, dưới cái nắng chói chang, người phụ nữ làm nghề bốc vác thuê tại chợ đầu mối Vinh vẫn đội hàng lên đầu, chăm chỉ với công việc. Ảnh: Quang An
 
Người đàn ông đạp xích lô chở hàng cho khách trên đường Lê Nin với lưng áo bết mồ hôi. Ảnh: Quang An
Người đàn ông đạp xích lô chở hàng cho khách trên đường Lê Nin với lưng áo bết mồ hôi. Ảnh: Quang An
 
Bà Nguyễn Thị Mùi - người làm nghề cửu vạn ở Hưng Nguyên chia sẻ: "Trời nắng nóng nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc vì sinh kế hàng ngày. Để tránh nóng, ngoài lớp khẩu trang, chúng tôi còn phải đội thêm cả chiếc khăn tắm để thấm mồi hôi mà vẫn không xuể". Ảnh: Quang An
Bà Nguyễn Thị Mùi - người làm nghề cửu vạn ở Hưng Nguyên chia sẻ: "Trời nắng nóng nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc vì sinh kế hàng ngày. Để tránh nóng, ngoài lớp khẩu trang, chúng tôi còn phải đội thêm cả chiếc khăn tắm để thấm mồi hôi mà vẫn không xuể". Ảnh: Quang An
 
Ông Bùi Văn Tài, xã Nghi Long (Nghi Lộc) làm nghề bốc vác trên địa bàn TP. Vinh chia sẻ: Trung bình mỗi lần chuyển hàng từ xe tải xuống được trả công 50.000 - 60.000 đồng/người, hôm nào có nhiều hàng thì được khoảng 200.000 đồng tiền công. Chủ nhà thuê thấy nắng nóng vất vả quá có thể bồi dưỡng thêm vài chục nghìn đồng nữa. Ảnh: Quang An
Ông Bùi Văn Tài, xã Nghi Long (Nghi Lộc) làm nghề bốc vác trên địa bàn TP. Vinh chia sẻ: Trung bình mỗi lần chuyển hàng từ xe tải xuống được trả công 50.000 - 60.000 đồng/người, hôm nào có nhiều hàng thì được khoảng 200.000 đồng tiền công. Chủ nhà thuê thấy nắng nóng vất vả quá có thể  bồi dưỡng thêm vài chục nghìn đồng nữa. Ảnh: Quang An
Tại những công trình đang thi công trên địa bàn thành phố, các thợ xây, người phụ hồ căng mình giữa nắng đổ lửa để kịp hoàn thành tiến độ được giao. Thời tiết vào hè, những người thợ làm theo công nhật đều bắt đầu công việc từ sớm để có thể nghỉ sớm tránh nắng nóng. Ảnh: Quang An
Tại những công trình đang thi công trên địa bàn thành phố, các thợ xây, người phụ hồ căng mình giữa nắng đổ lửa để kịp hoàn thành tiến độ được giao. Thời tiết vào hè, những người thợ làm theo công nhật đều bắt đầu công việc từ sớm để có thể nghỉ sớm tránh nắng nóng. Ảnh: Quang An
 
Nắng nóng đang là thử thách lớn đối với nghề thợ hồ. Anh Lê Văn Tư, người làm nghề phụ hồ đến từ huyện Hưng Nguyên với khuôn mặt đã bị cháy sạm đen vì nắng nóng cho biết, nắng nóng này làm việc quá hao sức, phải uống nước liên tục. Ảnh: Quang An
Nắng nóng  đang là thử thách lớn đối với nghề thợ hồ. Anh Lê Văn Tư, người làm nghề phụ hồ đến từ huyện Hưng Nguyên với khuôn mặt đã bị cháy sạm đen vì nắng nóng cho biết, nắng nóng này làm việc quá hao sức, phải uống nước liên tục. Ảnh: Quang An
 
Hai người phụ nữ làm nghề thu mua phế liệu với xe hàng cồng kềnh, di chuyển rất nguy hiểm giữa trời nắng nóng. Ảnh: Quang An
Hai người phụ nữ làm nghề thu mua phế liệu với xe hàng cồng kềnh, di chuyển rất nguy hiểm giữa trời nắng nóng. Ảnh: Quang An
Các nhóm lao động tự do như cửu vạn, xe ôm trên địa bàn TP.Vinh đều tìm kiếm những nơi có bóng mát để tranh thủ nghỉ trưa tránh nắng. Ảnh: Quang An
Các nhóm lao động tự do như cửu vạn, xe ôm trên địa bàn TP.Vinh đều tìm kiếm những nơi có bóng mát để tranh thủ nghỉ trưa tránh nắng. Ảnh: Quang An

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”.