Mỹ buộc tội 6 sĩ quan quân đội Nga liên quan tới tấn công mạng quy mô lớn

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 19/10, đã công bố bản cáo trạng, trong đó buộc tội 6 sĩ quan đương nhiệm và cựu sĩ quan quân đội Nga.
Bản cáo trạng cáo buộc các bị cáo mở các cuộc tấn công mạng nhắm vào cuộc bầu cử Pháp năm 2017; Thế vận hội mùa Đông năm 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc; và các bệnh viện và doanh nghiệp của Mỹ.
Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: Reuters
Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: Reuters

Những sĩ quan nói trên được cho đều thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội Nga, thường biết đến dưới tên gọi GRU, liên quan tới những vụ tấn công mà các ủy viên công tố của Mỹ cho rằng nhằm thúc đẩy các lợi ích địa chính trị của Nga.

Các sĩ quan quân đội Nga cũng bị cáo buộc tội mở cuộc tấn công mạng quy mô lớn khiến các máy tính của nhiều công ty trên khắp thế giới bị nhiễm virus độc hại, gây tổn thất tài chính lên tới khoảng gần 1 tỷ USD.

Một số vụ tấn công tiêu biểu gồm nhắm vào mạng lưới điện của Ukraine; một vụ tấn công mạng và chiến dịch rò rỉ thông tin nhằm vào đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2017; những nỗ lực để trừng phạt các nhà tổ chức đã cấm các vận động viên Nga bị cáo buộc sử dụng dopingtham gia Thế vận hội Pyeongchang; cản trở cuộc điều tra vụ điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông ta được cho là bị đầu độc bằng chất độc thần kinh; cùng các vụ tấn công vào cơ quan truyền thông và Nghị viện Gruzia.

Bản cáo trạng không báo buộc các bị cáo liên quan tới can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, 1 trong số 6 người nằm trong số các sĩ quan tình báo quân đội Nga từng bị buộc tội tấn công mạng nhằm vào cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp bầu cử.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông John Gion Demers nói rằng, 6 sĩ quan tình báo quân đội Nga này đã chịu trách nhiệm về “các thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay”.

Hồ sơ truy tố dài 50 trang đã được nộp tại Tòa án Liên bang ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania. Hiện chưa ai trong số các nghi can bị Chính phủ Mỹ bắt và cũng có ít hy vọng sẽ có người bị bắt giữ./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.