Mỹ chính thức cáo buộc Nga tấn công mạng và can thiệp bầu cử

(Baonghean.vn) - Chính phủ Mỹ ngày 8/10 chính thức cáo buộc Nga tấn công mạng của Đảng Dân chủ và có ý định “can thiệp” vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đồng thời cho rằng “chỉ những quan chức cao cấp của Nga” mới có thể phát động những cuộc tấn công mạng.

Lời tuyên bố chính thức buộc tội Nga có dính líu tới việc bầu cử tại Mỹ được đưa ra ngay sau khi Mỹ cáo buộc Nga gây ra tội ác chiến tranh tại Syria. Ảnh: AP.
Lời tuyên bố chính thức buộc tội Nga có dính líu tới việc bầu cử tại Mỹ được đưa ra ngay sau khi Mỹ cáo buộc Nga gây ra tội ác chiến tranh tại Syria. Ảnh: AP.

Trước đó, ứng cử viên Hillary Clinton và giới chức Mỹ đã đổ lỗi cho các tin tặc của Nga đột nhập vào hòm thư của Ủy ban Dân chủ Quốc gia Mỹ (DNC).

Bộ Nội vụ và Cơ quan Tình báo Mỹ tuyên bố: "Chúng tôi tin rằng dựa trên phạm vi và độ nhạy cảm của những âm mưu vừa qua, chỉ có những quan chức cấp cao nhất của Nga mới có thẩm quyền ra lệnh các hành động này."

Lời buộc tội trên đã đánh dấu sự leo thang mới trong căng thẳng giữa Mỹ và Nga, sau khi Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry, cáo buộc Nga cố tình gây ra chiến tranh ở Syria.

Tuy nhiên, sau đó phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ những lời cáo buộc này. Người phát ngôn này cho biết: “Mỗi ngày, trang web của Tổng thống Putin bị hàng chục tin tặc tấn công. Nhiều vụ trong số đó có liên quan đến Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi không đổ tội cho Nhà Trắng mỗi lần xảy ra tấn công”.

Hiện phía Nhà Trắng từ chối cung cấp các thông tin chính thức về việc ban bố lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau vụ việc bê bối này.

Thanh Hiền

(Theo Guardian)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.