Mỹ đưa tàu sân bay lớn nhất thế giới đến Oslo, Nga lập tức lên tiếng

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo hãng tin Reuters, tàu sân bay lớn nhất thế giới - USS Gerald R. Ford – đã tới Oslo, Na Uy hôm 24/5.
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ tại Na Uy hôm 24/5. Ảnh: Reuters

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ tại Na Uy hôm 24/5. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên một tàu Mỹ tới vùng biển này để tham gia diễn tập cùng nước thành viên NATO, nhằm phô diễn lực lượng trong bối cảnh căng thẳng giữa liên minh này với Moskva tăng cao do xung đột tại Ukraine.

Nguồn tin dẫn lời quân đội Na Uy cho biết, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng thủy thủ đoàn sẽ tiến hành các cuộc tập trận huấn luyện với các lực lượng vũ trang Na Uy dọc bờ biển nước này trong vài ngày tới.

Jonny Karlsen – người phát ngôn Trụ sở chung Na Uy, trung tâm chỉ huy tác chiến của quân đội nước này, phát biểu: “Chuyến thăm này là tín hiệu quan trọng cho thấy mối quan hệ song phương gần gũi giữa Mỹ và Na Uy, đồng thời là tín hiệu cho thấy độ tin cậy của khả năng phòng thủ và răn đe tập thể”.

Truyền thông Na Uy đưa tin, tàu sân bay của Mỹ sẽ di chuyển về phía Bắc của Vòng Bắc cực, song ông Karlsen đã từ chối bình luận về thông tin này.

Đại sứ quán Nga tại Oslo đã lên án việc tàu sân bay nói trên đến Oslo. Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, đại sứ quán này tuyên bố: “Không có vấn đề nào ở phía Bắc (Bắc Cực) đòi hỏi một giải pháp quân sự, cũng không có chủ đề nào cần đến sự can thiệp từ bên ngoài”.

“Xét việc tại Oslo người ta thừa nhận rằng Nga không đặt ra mối đe dọa trực tiếp nào về mặt quân sự đối với Na Uy, thì những cuộc biểu dương sức mạnh như thế có vẻ phi lô gích và có hại” – tuyên bố nói thêm.

Na Uy là thành viên của NATO có chung biên giới với Nga tại Bắc Cực và hồi năm ngoái đã trở thành nhà cung ứng khí đốt lớn nhất của châu Âu sau khi nguồn khí đốt từ Nga giảm.

Quân đội Na Uy và các đồng minh NATO đã tuần tra xung quanh các dàn khoan dầu khí ngoài khơi kể từ mùa thu năm ngoái, sau các vụ nổ trên đường ống Nord Stream ở Biển Baltic.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.