Mỹ - Iran lại ‘khẩu chiến’ giữa ‘bão’ Covid-19

Diệp Khanh (Theo AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Dù cả Mỹ và Iran đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, song quan chức hai bên vẫn liên tục “khẩu chiến” kể từ khi Mỹ thông báo triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Iraq.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải trả giá nếu thực hiện tấn công lực lượng Mỹ tại Irag
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải trả giá nếu thực hiện tấn công lực lượng Mỹ tại Iraq.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát sau khi Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Iraq - bước đi bị Iran cáo buộc là mang lại thảm họa cho Trung Đông giữa đại dịch Covid-19. Iran đồng thời yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Iraq.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cảnh báo Iran sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục thực hiện tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq. Ông Donald Trump đã đăng tải dòng trạng thái trên Twitter: “Dựa trên các nguồn tin mà Mỹ có được, Iran và các ủy ban của mình đang lên kế hoạch để bí mật thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân đội và các tài sản của Mỹ tại Iraq”.

Đáp lại, Iran tuyên bố nước này “chỉ hành động tự vệ” chứ không “nói dối, lừa gạt và giết chóc” giống như Mỹ. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định, Iran sẽ không khơi mào các cuộc chiến tranh, nhưng sẵn sàng “dạy một bài học” cho bất cứ đối tượng nào khơi mào chiến tranh với Iran. Tướng Mohammad Bagheri, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang của Iran cho rằng, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq gần đây là “phản ứng tự nhiên” của người dân Iraq khi Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia này. Tướng Mohammad Bagheri khẳng định, Iran không có ý định tấn công vào lực lượng nước ngoài và không liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ tại Iraq, nhưng đã bị phía Mỹ “đổ lỗi”.

Mỹ và Iran “khẩu chiến” bất chấp dịch bệnh Covid-19
Mỹ và Iran “khẩu chiến” bất chấp dịch Covid-19.

Các căn cứ tại Iraq nơi quân đội Mỹ đồn trú hoặc trụ sở của các phái đoàn Mỹ đã hứng chịu hơn 20 cuộc tấn công bằng tên lửa kể từ tháng 10 năm ngoái. Mỹ cáo buộc các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đã tiến hành các vụ tấn công này. Giới phân tích nhận định Mỹ và Iran đều đang cố gắng tranh giành ảnh hưởng ở Iraq, nơi Iran có các đồng minh hùng mạnh, còn Mỹ có quan hệ chặt chẽ với chính phủ.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát tại cả Mỹ và Iran, Iran đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Donald Trump thay đổi các chính sách trừng phạt, coi đây là “cơ hội lịch sử để Mỹ sửa chữa sai lầm, để chứng minh Mỹ không chống lại người dân Iran”. Mặc dù thuốc và thiết bị y tế thuộc diện được miễn trừ trong các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng việc mua vật tư y tế để đối phó dịch Covid-19 của Iran vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do sự e ngại của các ngân hàng.

Hiện Mỹ có hơn 244.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 6.000 người tử vong, còn Iran có hơn 50.000 người nhiễm và hơn 3.000 người tử vong.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.