Mỹ: Phát hiện trường hợp đầu tiên tử vong do virus Zika

(Baonghean.vn) - Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cục Y tế Puerto Rico (hòn đảo trực thuộc lãnh thổ Mỹ) ngày 29/4 công bố một người đàn ông 70 tuổi đã chết do biến chứng của virus Zika từ tháng 2/2016. Đây là ca tử vong đầu tiên được ghi nhận tại Mỹ do nhiễm virus Zika, CDC cho biết.

Mỹ phát hiện trường hợp đầu tiên bị tử vong do virus Zika
Mỹ phát hiện trường hợp đầu tiên bị tử vong do virus Zika

Ông Tyler Sharp - nhà dịch tễ học tại CDC chi nhánh San Juan, Puerto Rico cho biết người đàn ông tử vong sống tại khu vực San Juan và mới chỉ được phát hiện có các triệu chứng trong vòng chưa đầy một tuần trước khi tử vong.

Ông Sharp cho biết thêm: "Nạn nhân tới bệnh viện sau khi có dấu hiệu rối loạn chảy máu và được chẩn đoán bị xuất huyết do giảm miễn dịch tiểu cầu (ITP). Đây là một người đàn ông lớn tuổi đang gặp các vấn đề cơ bản về sức khỏe, nhưng không đe dọa đến tính mạng và không thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta."

Đây là trường hợp thứ 9 được chuẩn đoán bị ITP do virus Zika. "4 trường hợp trước đó được phát hiện ở Polynesia, Pháp, 1 trường hợp ở Suriname và 3 trường hợp còn lại ở Colombia." ông Sharp cho biết. "Các bệnh nhân ở Pháp và Suriname hiện tại vẫn sống sót, tuy nhiên những người ở Colombia đã tử vong".

"Hiện tại, chúng tôi chưa thể kết luận những người bị nhiễm virus Zika có nguy cơ mắc ITP hay không" ông Sharp cho biết. "Những bệnh nhân mắc ITP thường có các triệu chứng chảy máu trong miệng và nướu răng, sau đó bị bầm tím và xuất huyết hoặc xuất hiện các chấm nhỏ trên da do chảy máu".

Ông Sharp chia sẻ mối quan hệ giữa triệu chứng ITP và virus Zika có thể tương tự như giữa virus Zika và hội chứng Guillain-Barre Syndrome (hội chứng suy giảm miễn dịch của các dây thần kinh).

Ông Sharp giải thích: "Trong hội chứng Guillain-Barre, các kháng thể sẽ tấn công các dây thần kinh còn trong ITP, các kháng thể sẽ tấn công các tiểu cầu."

Hiện tại, phía CDC cho biết họ đã thử nghiệm hơn 6.000 mẫu vật kể từ khi Puerto Rico là khu vực đầu tiên tại Mỹ phát hiện trường hợp bị nhiễm virus Zika. 683 trường hợp trong số đó đã cho thấy bị nhiễm virus Zika và 9 trường hợp cho thấy có các dấu hiệu hội chứng ITP.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.