Mỹ trấn an Thái Lan trước thềm Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN

Ngày 13/2, Đại biện lâm thời của Mỹ tại Thái Lan, ông W Patrick Murphy khẳng định Washington sẽ không đề cập đến các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến tự do ngôn luận và các vấn đề nhân quyền khác trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha, tại Hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN dự kiến diễn ra vào tuần tới ở California.
 

Tổng thống Mỹ Obama sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Mỹ Obama sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đề cập các vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận trong cuộc gặp với những nhà lãnh đạo khối này, đặc biệt là lãnh đạo các nước Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Về vấn đề này, ông W Patrick Murphy, Phó Đại sứ Mỹ tại Bangkok nói với báo giới: "Đây là cuộc gặp để thảo luận vấn đề chung. Đây không phải là cơ hội cho những phát biểu không cần thiết về các vấn đề song phương. Đây thực sự là về quan hệ giữa Mỹ và toàn khối ASEAN, bao gồm 10 quốc gia thành viên và Ban thư ký ASEAN."

Phó Đại sứ Mỹ cho biết, tại hội nghị lần này, Washington sẽ nhấn mạnh hai thông điệp: Chính quyền Obama sẽ tiếp tục chính sách tái cân bằng sang châu Á và tầm quan trọng của Đông Nam Á đối với lợi ích của nước Mỹ. 

Theo ông, hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ chia làm hai phiên họp, trong đó phiên họp ngày 15/2 sẽ bàn về các vấn đề kinh tế, với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một chủ đề chính; và phiên ngày 16/2 sẽ bàn về các vấn đề an ninh, trong đó có vấn đề chống khủng bố, an ninh hàng hải và tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Dự kiến, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha sẽ rời Bangkok ngày 14/2 để đến Sunnylands - bang California, dự hội nghị kéo dài 2 ngày này./.

Theo VIETNAM+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.