Năm 2011, quyên góp hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam

(Baonghean.vn) – Sáng nay 10/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Nghệ An đã tổ chức tổng kết công tác Hội, tổng kết cuộc vận động ủng hộ năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012.
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Nhị - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, UBND và hội nạn nhân CĐDC/Đioxin các huyện, thành thị trong tỉnh.
 
Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 40.000 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng mới chỉ có khoảng 18.000 người được hưởng chế độ người có công. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin được công nhận là hội hoạt động có tính đặc thù.  

Trong năm 2011, công tác tuyên truyền về tác hại của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường sinh thái, đối với con người tiếp tục được Tỉnh hội xác định đây là một nội dung quan trọng và triển khai bằng nhiều hình thức. Trong đó, dịp kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/2011) đã được tổ chức tốt qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo được sự đồng cảm cao trong xã hội. Công tác tổ chức, xây dựng Hội và phát triển hội viên cũng được chú trọng. Trong năm, kết nạp được 5 huyện và 2 huyện có Ban vận động, nhờ vậy, đến nay có 20/20 huyện, thành, thị có hội. Số hội viên hiện nay có tổng số trên 8.000 người và một số tình nguyện viên, CTV, tuyên truyền viên.
 
Bên cạnh đó, công tác vận động ủng hộ xây dựng Quỹ nạn nhân cũng được đẩy mạnh với 61 đơn vị, tổ chức hảo tâm đóng góp tổng số trên 2,55 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều đơn vị làm tốt như Nam Đàn: 300 triệu đồng, Nghĩa Đàn: 250 triệu đồng, Nghi Lộc; 254 triệu, Tân Kỳ: 120 triệu...Từ nguồn quỹ trên, Thường trực Tỉnh hội và Quỹ Nạn nhân đã hỗ trợ để làm 43 nhà (25 triệu đồng/nhà), 60 suất vốn sản xuất (6 triệu đồng/suất), 21 suất học bổng (2 triệu đồng/suất), 24 triệu đồng dành để đi thăm, tặng quà nhân các ngày lễ tết. Tết Nhâm Thìn 2012, Tỉnh hội sẽ tiếp tục tặng 500 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Nhị đã đánh giá cao những hoạt động của Hội trong năm qua, đồng thời chỉ rõ công tác hội cần đảm bảo tốt tính chủ động, đồng thuận và đoàn kết. Mỗi cán bộ, hội viên đều cần nhất một tấm lòng và sự tự nguyện, “thương người như thể thương thân”. Cán bộ hôi các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở cần năm chắc mỗi đối tượng tại từng khu dân cư, từng hoàn cảnh cụ thể để từ đó có sự phối hợp giúp đỡ cụ thể và có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhị trao bằng khen của UBMTQ tỉnh cho các tập thể

Đồng chí Đinh Xuân Tứ, Chủ tịch hội nạn nhân CĐDC/đioxin tỉnh trao bằng khen của tỉnh hội cho các tập thế và cá nhân

Trong dịp này, UBMTTQ tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể, Hội nạn nhân CĐDC/đioxin tỉnh tặng bằng khen cho 9 hội cấp huyện và 30 hội cấp xã, 9 cá nhân huyện hội và 38 cá nhân hội cấp xã. Cũng đợt này, đã có 5 tập thể (Tỉnh hội và 4 huyện hội) và 5 cá nhân được Thường trực Hội đồng thi đua tỉnh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì những thành tích đối với công tác trong năm.

Trần Hải

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.