Năm đầu tiên Nghệ An triển khai đăng ký vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Năm 2023 - 2024 này là năm đầu tiên ngành giáo dục Nghệ An thực hiện đăng ký trực tuyến đối với học sinh thi vào lớp 10. Để tránh trường hợp sai sót, các trường đã đồng hành cùng phụ huynh, học sinh.

Học sinh cân nhắc nguyện vọng

Trước đó, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 phải lập và đăng ký trực tuyến trên hệ thống VNEDU theo đường link: http://nghean.tsdc.vnedu.vn. Sau đó, theo hướng dẫn, học sinh thứ tự sẽ đăng nhập và thực hiện 7 bước theo hướng dẫn trước khi lưu và in phiếu.

Việc triển khai đăng ký trực tuyến diễn ra từ ngày 11/5/2023 và kết thúc vào ngày 15/5/2023.

Giáo viên Trường THCS Hồng Sơn (TP Vinh) hướng dẫn học sinh lớp 9 đăng ký theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Giáo viên Trường THCS Hồng Sơn (TP Vinh) hướng dẫn học sinh lớp 9 đăng ký theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Trường THCS Hồng Sơn (TP Vinh), ngày thứ 2 học sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 bằng hình thức online. Trước đó, các em đã được nhà trường hướng dẫn và có gần 2 tuần đăng ký thử.

Tuy nhiên, số học sinh đăng ký chính thức của Trường THCS Hồng Sơn vẫn đang rất ít vì vẫn còn phân vân ở việc đăng ký nguyện vọng. Nói thêm về điều này, học sinh Nguyễn Vũ Khánh Huyền, lớp 9A cho biết: Em thấy các bước đăng ký khá đơn giản nhưng em vẫn chưa đăng ký, vì thực sự khó chọn nguyện vọng. Em đang cân nhắc nguyện vọng 1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hoặc Trường THPT Lê Viết Thuật.

Phương thức đăng ký trực tuyến được đánh giá là thuận lợi. Ảnh: Mỹ Hà

Phương thức đăng ký trực tuyến được đánh giá là thuận lợi. Ảnh: Mỹ Hà

Thành phố Vinh là địa phương có tỷ lệ chọi vào lớp 10 căng nhất tỉnh với tỷ lệ trúng tuyển hàng năm chỉ khoảng 60 – 70%. Năm nay, thí sinh có nhiều cơ hội hơn khi ngoài Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, 2 trường công lập còn lại là Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Lê Viết Thuật đều tuyển sinh thêm các lớp tiên tiến.

Tuy vậy, qua đăng ký hồ sơ, nhiều thí sinh vẫn gặp khó khăn bởi theo quy định trên hệ thống, học sinh muốn đăng ký nguyện vọng vào lớp tiên tiến phải có học lực khá. Học sinh Nguyễn Đức Sang – lớp 9C, Trường THCS Hồng Sơn cho biết: Lực học của em không tốt nên ngoài nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Viết Thuật, em dự định đăng ký thêm nguyện vọng vào hệ tiên tiến của trường. Nhưng bây giờ vào hệ thống mới thấy tiêu chí cứng là học lực khá và em rất buồn vì mình mất cơ hội.

Để thuận lợi cho học sinh trong quá trình đăng ký, Trường THCS Hồng Sơn (TP. Vinh) sử dụng phòng tin học để hướng dẫn đến từng học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Để thuận lợi cho học sinh trong quá trình đăng ký, Trường THCS Hồng Sơn (TP. Vinh) sử dụng phòng tin học để hướng dẫn đến từng học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trường THPT Hồng Sơn có 144 học sinh lớp 9. Trong hai ngày nay, nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp cho học sinh và theo tổng kết của nhà trường, năm nay tỷ lệ đậu tốt nghiệp là 99%.

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, nhà trường tạo điều kiện để các em đăng ký thi vào các trường THPT theo nguyện vọng. Ở lớp 9A, cô giáo Nguyễn Thị Minh Huệ - giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: "Năm nay các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố vẫn không tuyển nguyện vọng 2 khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng. Tuy nhiên, có một điểm mới là học sinh được điều chỉnh nguyện vọng sau khi đã hoàn thành bài thi khiến các cháu giảm bớt áp lực.

Hiện tại lớp chúng tôi đã có một số học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, nên việc thi vào lớp 10 công lập không quá áp lực. Căn cứ vào điểm thi thử, điểm thi khảo sát cuối năm và quá trình học tập của học sinh, điểm chuẩn của các năm trước, chúng tôi cũng đã định hướng để các em đăng ký nguyện vọng phù hợp. Dự kiến có từ 20 – 25 học sinh có học lực giỏi sẽ đăng ký vào các trường tốp đầu".

Ngày hôm nay 12/5, các nhà trường đang hoàn tất việc xét tốt nghiệp để kịp cho học sinh đăng ký vào lớp 10. Theo quy định, đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông, hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày hôm nay 12/5, các nhà trường đang hoàn tất việc xét tốt nghiệp để kịp cho học sinh đăng ký vào lớp 10. Theo quy định, đối tượng tuyển sinh vào lớp 10 là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông, hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là năm đầu tiên Nghệ An áp dụng đăng ký trực tuyến cho học sinh thi vào lớp 10. Qua hai ngày đầu triển khai, nhiều nhà trường và học sinh cho rằng, phương thức này khá thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho học sinh trong việc mua và làm lại hồ sơ (nếu bị sai sót).

Hỗ trợ tối đa cho thí sinh

Khó khăn hiện nay, đó là vì điều kiện hạ tầng chưa đảm bảo, nên ở một số nơi việc đăng ký gặp nhiều khó khăn như bị nghẽn mạng, phụ huynh, học sinh chưa thạo công nghệ.

Ngay như tại Trường THCS Hồng Sơn (TP. Vinh), cô giáo Dương Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong số 144 học sinh lớp 9 trong năm học này, vẫn có những trường hợp bố mẹ đi làm ăn xa, học sinh ở với ông bà nên quá trình đăng ký thầy cô phải hướng dẫn, hỗ trợ cho các em.

Giáo viên Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (Tương Dương) hỗ trợ học sinh đăng ký trực tuyến. Ảnh: NTCC

Giáo viên Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (Tương Dương) hỗ trợ học sinh đăng ký trực tuyến. Ảnh: NTCC

Tại Trường PT Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền (huyện Tương Dương), dù nhà trường chỉ có hơn 60 học sinh nhưng vì các em phần lớn là ở bán trú, điều kiện khó khăn, không có điện thoại, không có máy vi tính nên hiện nay việc đăng ký chủ yếu do các thầy cô trong trường hỗ trợ.

Nói về điều này, cô giáo Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khoảng 75% học sinh của trường có nguyện vọng thi vào lớp 10. Để thuận lợi trong quá trình đăng ký hồ sơ cho học sinh, chúng tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giúp các em đăng ký trực tuyến.

Học sinh Trường THCS Lục Dạ (Con Cuông) đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: NTCC

Học sinh Trường THCS Lục Dạ (Con Cuông) đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: NTCC

Trong sáng nay, 70/85 học sinh của Trường THCS Lục Dạ - Con Cuông cũng đã hoàn thành việc đăng ký vào lớp 10 với nguyện vọng là vào Trường THPT Mường Quạ. Thầy giáo Nguyễn Văn Hào – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc đăng ký khá đơn giản. Tuy nhiên, vì có phần học sinh phải đính kèm tệp hồ sơ và scan các giấy tờ liên quan, nên chúng tôi đã hỗ trợ phụ huynh và học sinh để việc đăng ký được thuận lợi. Trong vài ngày nữa, trường sẽ chốt danh sách vì trong số 15 học sinh còn lại trước đây có nguyện vọng phân luồng nhưng nay có 3 em đang băn khoăn giữa học nghề hoặc học lớp 10 nên đang cân nhắc.

Cho đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thống kê được số lượng học sinh đã đăng ký. Tuy vậy, một số trường THPT đã cập nhật được danh sách học sinh đăng ký vào trường. Hiện nếu học sinh đã hoàn thành việc đăng ký nếu muốn thay đổi thông tin cần phải liên hệ với các trường đã đăng ký để đăng ký lại. Ngoài ra, các em sẽ có một cơ hội được thay đổi nguyện vọng sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Trường THCS Lục Dạ đã cơ bản hoàn thành việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: NTCC

Trường THCS Lục Dạ đã cơ bản hoàn thành việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: NTCC

Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) hoặc trung tâm Giáo dục thường xuyên, hoặc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Nguyện vọng 2 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 2 hoặc trung tâm Giáo dục thường xuyên, hoặc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; nguyện vọng 3 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 3 hoặc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, hoặc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Việc đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 15/5 và ngày 20/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo phương thức tuyển sinh cho các đơn vị (danh sách các trường thi tuyển, xét tuyển)./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.