Nam sinh Nghệ An tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(Baonghean.vn) - Cùng với danh hiệu thủ khoa, cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng còn có bài phát biểu thú vị tại lễ tốt nghiệp.

Nam sinh viên xuất sắc này là Hồ Minh Trí -nguyên là cựu học sinh của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Thành phố Vinh. 5 năm trước, tại Kỳ thi THPT Quốc gia, Trí đạt gần 27 điểm và trúng tuyển vào lớp Điện tử viễn thông - Viện điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hồ Minh Trí tại lễ trao bằng tốt nghiệp và nhận danh hiệu thủ khoa của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC
Hồ Minh Trí tại lễ trao bằng tốt nghiệp và nhận danh hiệu thủ khoa của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Mặc dù thời điểm đó,  Điện tử viễn thông là ngành đào tạo mới theo mô hình tiên tiến chất lượng cao nhưng Hồ Minh Trí vẫn rất tự tin bởi: Cùng với ngành Điện và Tự động hóa, ngành Điện tử Viễn Thông là một trong ba ngành trọng điểm của Trường Đại Học Bách Khoa. Thế nên, để trở thành sinh viên ngành này của trường không chỉ là mơ ước của riêng em mà của rất nhiều học sinh khác.

Đây cũng là ngành học đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh nên quá trình theo học Trí cũng phải nỗ lực rất nhiều, vừa phải học chuyên ngành, vừa phải trau dồi ngoại ngữ.

Hồ Lam Hà cùng bố tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC
Hồ Minh Trí cùng bố tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Sau 5 năm theo học, Trí cũng cho biết, ngành điện tử viễn thông không phải là một ngành khó và không yêu cầu người học phải thật thông minh. Tuy nhiên, đây là ngành yêu cầu tính cẩn thận và tỉ mỉ cao...

Bí quyết học tốt của Trí cũng đơn giản là “cẩn thận hết mức trong lúc thí nghiệm, làm các bài tập lớn, và trong các bài thi để đạt được số điểm mình mong muốn”.

Với những nỗ lực của mình, từ một sinh viên khá bình thường, Trí đã vươn lên với thành tích 5 năm liên tục đạt sinh viên xuất sắc. Đến năm thứ 5, Trí còn được nhà trường trao thưởng Sinh viên tài năng (30.000.000).

Nam sinh viên này cũng được đánh giá cao với bài luận văn tốt nghiệp xuất sắc liên quan đến việc ứng dụng công nghệ vạn vật kết nối (IOT) và trí tuệ nhân tạo (học tăng cường sâu) trong việc sản xuất nguồn thực phẩm sạch và giàu dinh dưỡng. 

Đây cũng là lý do tại lễ tốt nghiệp đại học vừa được Trường Đại học Bách khoa  tổ chức vào cuối tháng 8, Trí đã được trao tặng danh hiệu Tốt nghiệp thủ khoa năm 2019 và đại diện cho sinh viên tốt nghiệp có bài phát biểu trước toàn trường. Đây cũng là một kỷ niệm khó quên với Hồ Minh Trí khi em có một bài phát biểu thú vị, truyền cảm hứng được cho rất nhiều sinh viên.

Điều thú vị, Trí không nói về những khó khăn, vất vả, không nói đến những áp lực trong quá trình học tập, nghiên cứu mà lại nhắc về những hồi ức đẹp với “nụ cười của các thầy giáo khi trao học bổng cho sinh viên”, “nụ cười của bạn bè” “nụ cười của bản thân khi hoàn thành xong một kỳ thi và “nụ cười của bố mẹ khi đón con về quê ăn Tết”...

Thầy giáo Hồ Lam Hà – bố của Trí tâm sự: Khi nghe bài phát biểu của con, tôi thực sự bất ngờ và xúc động. Tôi cũng rất tự hào về những kết quả mà cháu đã đạt được vì cháu đã nỗ lực rất nhiều so với năng lực của bản thân mình.

Với danh hiệu thủ khoa, Hồ Lam Hà cũng được nhận học bổng toàn phần để học thạc sỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC
Với danh hiệu thủ khoa, Hồ Minh Trí cũng được nhận học bổng toàn phần để học thạc sỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trí cũng đã nhận được lời mời  và học bổng toàn phần của Trường Đại học Yonsei Hàn Quốc để học lên thạc sỹ. Đây cũng là cơ hội mà Trí mong ước bấy lâu và em vẫn tiếp tục theo học ngành điện tử viễn thông, Trí mong muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Bách Khoa cho biết: Tiếp cận môi trường học tập mới, em hi vọng sẽ được trang bị những kiến thức rất chuyên sâu về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi và có thể thành công để sau này về phục vụ quê hương, đất nước.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.