Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Sáng 24/2, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào và phương hướng kế hoạch trong thời gian tới.

Về phía CHDCND Lào có sự tham dự của ông Sengphet HoungBungNuang – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; bà ThongMy DuanSackDa – Phó vụ trưởng Vụ Công tác sinh viên, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; ông KhamPhan KhamOne – Tham tán Văn hóa – Giáo dục, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Phía Việt Nam có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hải Thanh – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; đại diện một số sở, ngành tỉnh Nghệ An và một số trường đại học trên cả nước.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Sengphet HoungBungNuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn dành tình cảm và sự giúp đỡ to lớn và quý báu cho Lào, trong đó có hợp tác giữa hai nước về ưu tiên cho ngành Giáo dục, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nhiều ngành nghề quan trọng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cũng đánh giá cao thành tựu hợp tác trong việc phát triển nguồn nhân lực cho Lào của Đảng, Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục Việt Nam luôn nêu cao tính chủ động, quan tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị cao cả của mình bằng tinh thần trách nhiệm cao. Theo đó, trong 2 năm học vừa qua đã có rất nhiều sinh viên Lào tốt nghiệp trở về nước, vận dụng kiến thức, khả năng của mình để góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhiều ngành nghề một cách có hiệu quả.

Ông Sengphet HoungBungNuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ông Sengphet HoungBungNuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại hội nghị, ông KhamPhan KhamOne – Tham tán Văn hóa – Giáo dục, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm học 2020-2021, 2021-2022. Theo đó, trong năm học 2021-2022 có 14.050 lưu học sinh Lào đang theo học tại Việt Nam, trong đó, lĩnh vực hành chính có 11.884 người, lĩnh vực an ninh, quốc phòng 2.166 người. Đã có 2.151 lưu học sinh tốt nghiệp trở về nước, riêng tại khu vực miền Bắc có 1.166 người (trong đó có 29 tiến sĩ, 286 thạc sĩ, 659 cử nhân), khu vực miền Trung 967 người và khu vực miền Nam 18 người.

Ông KhamPhan KhamOne – Tham tán Văn hóa – Giáo dục, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết. Ảnh: Ngân Hạnh

Ông KhamPhan KhamOne – Tham tán Văn hóa – Giáo dục, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, năm 2022 có 200 lưu học sinh Lào nhận được học bổng khuyến học từ Hội Khuyến học Việt Nam, nhờ đó yên tâm học tập và rèn luyện, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Trong 2 năm học vừa qua, có 143 sinh viên xếp loại giỏi, 224 sinh viên xếp loại khá, được Đại sứ quán Lào tặng Bằng khen, có 1 sinh viên nữ đoạt giải Nhất cuộc thi Olympic môn Vật lý toàn quốc lần thứ 14 năm 2022 và nhận Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi.

Các sinh viên Lào có thành tích tốt được Đại sứ quán Lào tặng Bằng khen. Ảnh: Ngân Hạnh

Các sinh viên Lào có thành tích tốt được Đại sứ quán Lào tặng Bằng khen. Ảnh: Ngân Hạnh

Bên cạnh đó, trong suốt thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lưu học sinh Lào đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các trường, các bộ, ban, ngành, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện cho lưu học sinh trở lại học tập, tổ chức cho ăn ở tại nơi cách ly miễn phí, hàng ngày được chăm lo khám sức khỏe và nhận được thực phẩm thiết yếu. Tất cả lưu học sinh Lào cũng được tiêm ít nhất 2 mũi vắc-xin Covid-19.

Lưu học sinh Lào theo học tại Việt Nam diện Hiệp định đa số có thành tích tốt, tuy nhiên, các sinh viên ngoài hiệp định và tự túc, mặc dù được cải thiện về nhiều mặt nhưng nhìn chung còn có những khó khăn cần khắc phục. Theo ông KhamPhan KhamOne – Tham tán Văn hóa – Giáo dục, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, năng lực học tập và nghiên cứu khoa học của lưu học sinh Lào còn hạn chế, chưa đáp ứng với tiêu chuẩn của các chương trình đào tạo ở Việt Nam. Năm 2021-2022, nghiên cứu sinh, có 214 người xin gia hạn học tập, trong đó có 13 tiến sĩ, cao học 121 người, đại học 80 người, xin tạm dừng học 30 người.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Năm học 2022-2023 là năm thứ 3 thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030”, vì vậy, Đại sứ quán Lào cần tiếp tục phối hợp thường xuyên với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và các bộ, ban, ngành hữu quan để thực hiện tốt đề án, phối hợp với các trường kiểm tra, đôn đốc tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh Lào và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh; bên cạnh đó, tiếp tục rèn luyện lưu học sinh Lào có ý thức kỷ luật nghiêm túc và chống tiêu cực trong học tập, sinh hoạt.

Tại hội nghị, đại diện của một số trường đại học trên cả nước cũng đã có những phát biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào. Đại diện Trường Đại học Vinh, GS.TS Nguyễn Huy Bằng chia sẻ những khó khăn của lưu học sinh Lào, đồng thời đề xuất một số kiến nghị để khắc phục những khó khăn đó.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chia sẻ những khó khăn của lưu học sinh Lào, đề xuất một số giải pháp để khắc phục khó khăn. Ảnh: Ngân Hạnh

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chia sẻ những khó khăn của lưu học sinh Lào, đề xuất một số giải pháp để khắc phục khó khăn. Ảnh: Ngân Hạnh

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu, ông Nguyễn Hải Thanh – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu các ý kiến, đề xuất, đồng thời nêu rõ một số định hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, gồm tăng cường hợp tác đào tạo trên nhiều kênh, thực hiện đánh giá hiệu quả công tác giáo dục, định hướng xây dựng 3 trung tâm sát hạch chứng chỉ tiếng Việt tại Lào,...

Ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Trong khi đó, bà ThongMy DuanSackDa - Phó vụ trưởng Vụ Công tác sinh viên, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho rằng, hội nghị đóng vai trò rất quan trọng để 2 nước trao đổi kinh nghiệm, đề xuất thêm giải pháp nâng cao công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào. Bà cũng bày tỏ tin tưởng rằng, sau hội nghị, hợp tác về giáo dục giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, thu hút nhiều lưu học sinh Lào sang Việt Nam theo học.

Tổng kết hội nghị, ông Sengphet HoungBungNuang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam khẳng định, hội nghị đã diễn ra rất hiệu quả, ghi nhận nhiều góp ý thẳng thắn cũng như các đề xuất, giải pháp thiết thực.

Mặc dù nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực là rất nặng nề, nhưng với những kinh nghiệm, tâm huyết của các trường đại học, cơ sở giáo dục tại Việt Nam cũng như sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, ông bày tỏ tin tưởng rằng, công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào sẽ ngày càng chất lượng, đồng thời khẳng định tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Lào ngày càng bền vững.

Hội nghị lần này diễn ra trong không khí hai Đảng, hai nước và nhân dân hai dân tộc Lào - Việt Nam, Việt Nam Lào vừa mới tổ chức thành công các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962-05/09/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/07/1977-18/07/2022).

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...