Nâng cao kỹ năng truyền thông cho hơn 500 cán bộ làm công tác dân số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 13/9, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức lớp tập huấn về nâng cao kỹ năng, phương pháp truyền thông về dân số Nghệ An.

Trong những năm qua, công tác truyền thông được ngành Dân số đặc biệt quan tâm với nhiều hoạt động ý nghĩa và đa dạng. Nhờ đó, đã góp phần tích cực trong công tác dân số ở cơ sở, từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách dân số.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, ông Nguyễn Bá Tân một lần nữa khẳng định vai trò của công tác truyền thông. Đặc biệt, khi hiện nay, công tác dân số của tỉnh nhà đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, như như tỷ lệ sinh con thứ 3 còn tăng, chất lượng dân số chưa cao và còn khá nhiều biến động về di cư dân số.

Trong khi đó, đội ngũ làm cộng tác viên dân số có nhiều biến động, ảnh hưởng đến công tác dân số ở cơ sở, nhất là trong việc thu thập tài liệu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

Thầy thuốc Ưu tú, BSCKII Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà
Thầy thuốc Ưu tú, BSCKII Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phát biểu khai mạc. Ảnh: Mỹ Hà

Trước thực trạng trên, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cũng đề nghị những người làm dân số tỉnh nhà cần phải sáng tạo, đổi mới trong công tác truyền thông. Bên cạnh đó, cần trăn trở với công tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả công tác.

Về phía ngành dân số, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dân số cơ sở. Song song với đó, sẽ tiếp tục tham mưu để bổ sung kinh phí cho hoạt động dân số ở cơ sở.

Thạc sĩ Đặng Thị Thanh Hải - giảng viên Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) chia sẻ kỹ năng tập huấn truyền thông dân số. Ảnh: Mỹ Hà

Thạc sĩ Đặng Thị Thanh Hải - giảng viên Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) chia sẻ kỹ năng tập huấn truyền thông dân số. Ảnh: Mỹ Hà

Lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng, phương pháp truyền thông về dân số & phát triển” năm 2022 có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là cán bộ và viên chức của các phòng dân số - kế hoạch hóa gia đình và viên chức dân số của hơn 460 xã, phường trong toàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Đặng Thị Thanh Hải - giảng viên Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng (Tổng cục Dân số - KHHGĐ) đã cung cấp nhiều thông tin nhằm rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp truyền thông về công tác dân số và phát triển./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.