Nắng hạn kéo dài thiếu nước tưới, nông dân vùng cao Nghệ An chưa thể gieo cấy lúa vụ mùa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hiện nay một số huyện vùng miền Tây Nghệ An, bà con nông dân chưa thể gieo cấy lúa hè thu – mùa theo kế hoạch do tình hình khô hạn kéo dài. Một số địa phương nguy cơ bỏ hoang đồng đất vì không có nước tưới.

Ngày 11/6, gia đình bà Nguyễn Thị Hoà ở xóm 5, thôn Bãi Sở, xã biên giới Tam Quang (Tương Dương) cùng các hộ khác ở xuống đồng gieo lúa vụ mùa 2023. Ba gia đình gieo chung một ruộng mạ vì diện tích gieo cấy không nhiều, mỗi hộ chỉ khoảng 2 sào.

Bà Hoà cho biết, so với các năm trước, thì năm nay có gieo cấy muộn hơn vì ruộng đồng khô hạn. Ở thôn Bãi Sở, nguồn nước phục vụ nông nghiệp phụ thuộc lượng nước của đập Nậm Khủn. Tuy nhiên đập nước này hiện cũng đang cạn dần nước và thường bị rò rỉ nên vùng đồng Bãi Sở hầu như bị ảnh hưởng. Hiện nay bà con đang tận dụng nguồn nước ít ỏi để xuống giống gieo mạ, chờ mưa để cấy.

Người dân bản Bãi Sở, xã Tam Quang gieo mạ vụ mùa 2023. Ảnh: Hoài Thu

Người dân bản Bãi Sở, xã Tam Quang gieo mạ vụ mùa 2023. Ảnh: Hoài Thu

“Để đảm bảo mạ lên tốt, chúng tôi ủ lúa và gieo khi mầm ra dài hơn bình thường. Nhưng nếu vẫn không có mưa thì nguy cơ phải hoãn cấy” - bà Hoà cho biết.

Nói thêm về sự lo lắng chậm hoặc phải giảm diện tích gieo cấy lúa vụ mùa, Chủ tịch UBND xã Tam Quang Kha Thị Hiền cho biết, cả xã có 100,67 ha lúa. Vụ mùa này Tam Quang dự kiến sẽ khép kín toàn bộ diện tích, song nếu trời không mưa, tiếp tục hạn hán thì phải bỏ một số vùng đồng, chỉ gieo cấy khoảng 75ha. Còn vụ hè thu hiện nay bà con Tam Quang đã không còn kịp thời vụ, đành phải bỏ do nắng hạn.

Ông Lô Khăm Kha - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tương Dương cho hay: Trên địa bàn huyện có khoảng hơn 900ha lúa nước dự kiến sẽ gieo cấy vụ mùa. Trong đó chủ yếu tập trung ở địa bàn xã Tam Quang. Ngoài ra rải rác ở một số bản có điều kiện thuận lợi về nước tưới như ở bản Phồng, xã Tam Hợp, Nga My, Tam Thái, Mai Sơn...

Vụ mùa 2023 xã Tam Quang (Tương Dương) dự kiến giảm gần 30ha lúa vì ảnh hưởng nắng hanh, thiếu nước. Ảnh: Hoài Thu

Vụ mùa 2023 xã Tam Quang (Tương Dương) dự kiến giảm gần 30ha lúa vì ảnh hưởng nắng hanh, thiếu nước. Ảnh: Hoài Thu

Ở huyện Quỳ Châu, người dân cũng không làm lúa hè thu mà gieo cấy vụ mùa. Ông Lương Trí Dũng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn UBND huyện cho biết, thời điểm hiện nay người dân đang xuống đồng làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ mùa. Năm 2023 Quỳ Châu dự kiến xuống giống lúa vụ mùa trên 1800ha; gieo mạ từ đầu tháng 6/2023. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, có mưa thì sẽ thu hoạch vào khoảng 20/9, kịp trước mùa mưa lụt.

Cơ bản ở Quỳ Châu hiện nay lượng nước tưới phục vụ sản xuất lúa vụ mùa đang được đảm bảo. Chỉ trừ một số địa phương bị ảnh hưởng nắng hạn, nguy cơ thiếu nước gieo cấy cục bộ như ở các xã Châu Hạnh, Châu Tiến, Châu Bình.

Người dân xã Tam Quang (Tương Dương) gieo mạ vụ mùa 2023. Clip: Hoài Thu

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.