Nga cảnh báo lệnh trừng phạt của Mỹ đặt dấu chấm hết cho quan hệ Đông - Tây

Lan Hạ (Theo Sputnik, AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/11 cảnh báo, khi âm mưu phá hoại kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt, Mỹ và các nước vệ tinh châu Âu đã chấm dứt hợp tác giữa phương Đông và phương Tây.

anh 1.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP

Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE tại Thủ đô Skopje (Bắc Macedonia), ông Lavrov nêu rõ: “Trong nỗ lực phá hoại kinh tế Nga, Mỹ và các nước vệ tinh châu Âu đã áp đặt hàng nghìn lệnh trừng phạt chống Nga, qua đó, chấm dứt sự hợp tác thực tế rộng rãi giữa Đông và Tây trong khu vực chung một thời của chúng ta”. Ngoại trưởng Lavrov còn cáo buộc OSCE trở thành "phần phụ" của NATO và EU. Ông nói: “OSCE về cơ bản đang bị biến thành một phần phụ của NATO và EU... Hãy đối mặt với sự thật rằng, tổ chức này đang ở trên bờ vực thẳm. Một câu hỏi đơn giản được đặt ra: Đầu tư vào việc hồi sinh tổ chức có hợp lý không".

​Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov nói thêm trong bối cảnh xung đột Ukraine đang diễn ra, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục "đóng vai trò được giao một cách đầy trách nhiệm", khi khối này nhận thấy tất cả những tác động tiêu cực đến nền kinh tế của chính mình nhưng vẫn từ bỏ "tất cả các hình thức hợp tác kinh tế" từng mang lại cho các nước thành viên EU sự thịnh vượng.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “EU đã gạt mục tiêu ban đầu của những người tạo ra khối sang một bên, đó là cải thiện phúc lợi của các quốc gia thành viên và theo nhiều cách, đã biến những nỗ lực của bộ máy quan liêu Brussels thành một dự án địa chính trị mang tính gây hấn”. Ngoại trưởng Lavrov đã đến Skopje vào tối 29/11. Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên của ông kể từ khi nổ ra chiến dịch quân sự của Nga ở nước láng giềng Ukraine, không tính các chuyến thăm Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến thăm châu Âu gần nhất của Ngoại trưởng Nga diễn ra vào ngày 21/1 năm ngoái, khi đó ông đến thăm Geneva để đàm phán với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.