Nga cáo buộc phương Tây 'đánh cắp' hơn 300 tỷ USD

Theo Hoàng Phạm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nga cáo buộc phương Tây “đánh cắp” hơn 300 tỷ USD. Còn Ukraine tuyên bố phá hủy 2 tàu tuần tra Nga ở Biển Đen.

Nga cáo buộc phương Tây “đánh cắp” hơn 300 tỷ USD. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, phần lớn trong đó là các khoản thanh toán dầu mỏ và khí đốt mà Nga được nhận, do Công ty năng lượng Gazprom phải để tiền trong các tài khoản ngân hàng phương Tây.

Dầu mỏ là nguồn xuất khẩu lớn của Nga. Ảnh minh họa
Dầu mỏ là nguồn xuất khẩu lớn của Nga. Ảnh minh họa

“Gazprom buộc phải để tiền trong các tài khoản ngân hàng phương Tây vì quy định của các nước đó”, ông Lavrov nói, đồng thời cho biết, “hiện giờ Nga đã đề xuất rằng việc giao hàng sẽ không được coi là đã thanh toán khi Gazprombank nhận đồng euro hay USD mà là khi chúng được chuyển đổi sang đồng rúp, như vậy tiền sẽ không bị đánh cắp nữa”.

Tướng cấp cao của Nga có thể đã tới Ukraine trong tuần trước. Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã tới một số vị trí ở tiền tuyến tại miền Đông Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Ảnh: TASS
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Ảnh: TASS

Theo New York Times, trong chuyến thăm, ông Gerasimov đã thoát khỏi cuộc tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào một trường học được sử dụng làm căn cứ quân sự ở thành phố Izium do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine hôm 30/4. Khoảng 200 binh sỹ trong đó có 1 tướng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, quan chức Ukraine cho biết. Tuy nhiên, ông Gerasimov đã trở về Nga trước đó.

Ukraine tuyên bố phá hủy 2 tàu tuần tra Nga ở Biển Đen. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhniy cho biết, sáng sớm 2/5 máy bay không người lái Bayraktar của nước này đã phá hủy 2 tàu tuần tra của Nga gần đảo Zmiinyi (đảo Rắn) ở Biển Đen.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng, các lực lượng Nga đã phá hủy 38 mục tiêu quân sự của Ukraine bằng tên lửa chính xác cao. Ngoài ra, lực lượng Không quân Nga cũng hạ được 160 binh sỹ Ukraine.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.