Nga củng cố Hạm đội Baltic để đối phó với NATO

(Baonghean.vn) - Nhật báo Izvestia của Nga ngày 26/10 đưa tin Moskva đang củng cố Hạm đội Baltic ở Kaliningrad với 2 tàu chiến cỡ nhỏ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa để đối phó với việc tăng cường sự hiện diện đáng lo ngại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khu vực. Tuy nhiên thông tin chưa được phía Nga xác nhận chính thức.

Tàu hộ tống hải quân Nga cùng với tàu khu trục Nastoichivy và Admiral Gorshkov neo tại vịnh của căn cứ hạm đội Nga tại khu vực Kaliningrad, Nga ngày 19/7/2015. Ảnh: Reuters.
Tàu hộ tống hải quân Nga cùng với tàu khu trục Nastoichivy và Admiral Gorshkov neo tại vịnh của căn cứ hạm đội Nga tại khu vực Kaliningrad, Nga ngày 19/7/2015. Ảnh: Reuters.

Báo trên dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng hai tàu chiến Serpukhov và Zeleny Dol đã đi vào Biển Baltic và sẽ sớm gia nhập một sư đoàn mới thành lập ở đây.
Thông tin trên chưa được xác nhận chính thức từ phía Moskva, tuy nhiên nó sẽ gây thêm căng thẳng ở Baltic, khu vực vốn đã căng thẳng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Cũng theo báo trên, hạm đội Baltic của Nga cũng sẽ nhận thêm ba tàu chiến nhỏ trang bị các tên lửa hành trình tầm xa tương tự trước cuối năm 2020.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc NATO đang lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện lớn nhất tại khu vực giáp giới Nga kể từ thời Chiến tranh Lạnh, nhằm đối phó với Moskva.

Thông tin này nhiều khả năng sẽ khiến Ba Lan và Litva hết sức lo ngại do hai nước này có chung các đường biên giới trên bộ với Kaliningrad. Hồi đầu tháng này, Nga cũng đã đưa các tên lửa Iskander – M có thể mang đầu đạn hạt nhân tới Kaliningrad, sát châu Âu, động thái khiến Litva và Ba Lan giận dữ.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển cũng bày tỏ sự quan ngại về động thái mới trên của Nga tại vùng biển Baltic, cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.