NATO sẽ điều thêm 4.000 binh lính đến khu vực Baltic trước tháng 5/2017

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Petr Pavel ngày 18/9 cho biết NATO có kế hoạch xây dựng 4 tiểu đoàn với tổng cộng 4.000 binh sĩ tại khu vực Baltic trước tháng 5/2017.

NATO sẽ điều thêm 4.000 binh lính đến khu vưc Baltic trước tháng 5/2017. Ảnh: Sputnik
Ảnh minh họa: Sputnik

Tuyên bố của ông Pavel được đưa ra sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của NATO tại Split, Croatia diễn ra vào cuối tuần này.

Tạp chí Wall Street Journal dẫn lời ông Pavel cho biết: "Mục đích 4 nhóm quân sự này tại khu vực Baltic không chỉ duy nhất trên phương diện đào tạo. Các lực lượng này còn đóng vai trò như một vật cản và trong trường hợp cần thiết sẽ tham gia như một lực lượng chiến đấu. Nguyên tắc triển khai lực lượng này trong từng trường hợp sẽ khác nhau."

Ngoài ra, ông Pavel cũng cho biết việc triển khai sẽ được tiến hành trước tháng 5/2017.

Thời gian gần đây, NATO đã đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu, đặc biệt là tại các quốc gia Đông Âu, kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, với lý do can thiệp vào các cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine..

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Vacsava vào ngày 8/7, Tổng thư ký - Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ tăng cường sự hiện diện ở Đông Âu trên cơ sở xuất hiện luân phiên của 4 tiểu đoàn ở Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic. Cụ thể, Mỹ sẽ dẫn quân đến Ba Lan, trong khi Anh sẽ dẫn đầu tiểu đoàn ở Estonia, còn Đức và Canada sẽ chịu trách nhiệm tương ứng ở Lithuania và Latvia.

Thanh Hiền

(Theo Sputnik)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.