Nga đề xuất tái hợp tác quân sự với NATO

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov ngày 15/8 cho biết Nga đã đưa ra các đề xuất cụ thể về việc khôi phục hợp tác quân sự với NATO tại cuộc họp gần đây nhất của Hội đồng NATO - Nga diễn ra trong tháng 7/2016.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại Trường đại học Ural Federal ở Yekaterinburg, Nga, cùng với sự góp mặt của người đồng cấp của Đức - Frank-Walter Steinmeier, ông Lavrov cho biết "Nga đã đưa cho NATO bản đề xuất cụ thể về việc khôi phục hợp tác quân sự tại phiên họp mới nhất giữa 2 bên diễn ra vào tháng 7/2016, nội dung chủ yếu liên quan đến việc gia tăng sự tự tin trong lĩnh vực này."

Theo ông Lavrov, công chúng và các chính trị gia châu Âu đang ngày càng nhận thức được sự cần thiết của việc nối lại mối quan hệ tốt đẹp với Nga. 

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh sự gián đoạn của Hội đồng Nga-NATO và mối quan hệ bị đóng băng giữa Nga và EU sẽ ngày càng đẩy châu Âu đến một viễn cảnh u ám.

Sau bài phát biểu, cuối ngày hôm nay, 2 vị Ngoại trưởng của Nga và Đức sẽ có một cuộc họp để thảo luận về tình hình tại Ukraine và Syria, cũng như các vấn đề quốc tế khác.

Ngoại trưởng Nga bày tỏ hy vọng quan hệ Nga - Đức sẽ trở lại như trước đây, và cho rằng vấn đề này phải được tiếp cận một cách toàn diện.

Trước đó, trong năm 2014, quan hệ giữa Nga và EU đã xấu đi trầm trọng do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Brussels, Washington và các nước đồng minh đồng loạt đưa ra các lệnh trừng phạt với Nga sau sự kiện Crimea đòi ly khai khỏi Ukraine để sáp nhập lại vào Nga.

Nga sau đó đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt sẽ phản tác dụng và làm suy yếu sự ổn định của EU cũng như toàn thế giới.

Thanh Hiền

(Theo Sputniknews)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.