Nga hồi sinh Hầm ngầm khổng lồ bí ẩn chứa hàng loạt tàu?

Dù bị bỏ hoang từ sau Chiến tranh Lạnh nhưng căn cứ tàu ngầm tuyệt mật do Liên Xô xây dựng dưới lòng đất nhiều khả năng sẽ được Nga hồi sinh.

Được xây dựng như là nơi trú ấn cho hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô từ những năm 1960 nhưng nơi này chưa bao giờ được sử dụng.
Được xây dựng như là nơi trú ấn cho hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô từ những năm 1960 nhưng nơi này chưa bao giờ được sử dụng.
Liên Xô phải bỏ ra ngót nghét 20 năm để xây dựng căn cứ này, nhưng bối cảnh lịch sử thay đổi khiến nó bị dừng hoạt động khi chưa hoàn thành và bị bỏ hoang.
Liên Xô phải bỏ ra ngót nghét 20 năm để xây dựng căn cứ này, nhưng bối cảnh lịch sử thay đổi khiến nó bị dừng hoạt động khi chưa hoàn thành và bị bỏ hoang.
Căn cứ mang tên Pavlovsk này được thiết kế để có thể chứa tới vài chiếc tàu ngầm hạt nhân cỡ lớn cùng lúc và đủ lớn để cho những chiếc tàu lớn có thể di chuyển qua lại dễ dàng.
Căn cứ mang tên Pavlovsk này được thiết kế để có thể chứa tới vài chiếc tàu ngầm hạt nhân cỡ lớn cùng lúc và đủ lớn để cho những chiếc tàu lớn có thể di chuyển qua lại dễ dàng.
Căn cứ này vẫn còn nguyên vẹn kể từ khi bị bỏ hoang cách đây hơn 30 năm. Hệ thống đường nước ngầm bên dưới được cho là có thể sử dụng trong trường hợp chiến tranh nổ ra.
Căn cứ này vẫn còn nguyên vẹn kể từ khi bị bỏ hoang cách đây hơn 30 năm. Hệ thống đường nước ngầm bên dưới được cho là có thể sử dụng trong trường hợp chiến tranh nổ ra.
Hầm ngầm này bao gồm 2 đường hầm lớn được nối với nhau bằng hệ thống các đường hầm nhỏ.
Hầm ngầm này bao gồm 2 đường hầm lớn được nối với nhau bằng hệ thống các đường hầm nhỏ.
Phần đường hầm chính rộng 19m, dài 450m đủ chỗ cho các loại tàu ngầm đi lại.
Phần đường hầm chính rộng 19m, dài 450m đủ chỗ cho các loại tàu ngầm đi lại.
Khu vực này cũng có biển cảnh báo đề phòng ô nhiễm phóng xạ.
Khu vực này cũng có biển cảnh báo đề phòng ô nhiễm phóng xạ.
Đường hầm thứ hai chạy dài khoảng 225m dưới lòng đất.
Đường hầm thứ hai chạy dài khoảng 225m dưới lòng đất.
Dù bị bỏ hoang cách đây 30 năm bỏ hoang nhưng nơi này vẫn được canh gác cẩn mật. Vì vậy, người ta cho rằng Nga có thể sẽ
Dù bị bỏ hoang cách đây 30 năm bỏ hoang nhưng nơi này vẫn được canh gác cẩn mật. Vì vậy, người ta cho rằng Nga có thể sẽ "hồi sinh" căn cứ này trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

 Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.